• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Nguyễn Loan, Trần Huỳnh và Hà Văn Bưu

    2009-12-09 18:06:53     cri
    Bạn Nguyễn Loan có hòm thư nguyenloan_thinhgiavovnew.cri10@y... Viết: Em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên, chia sẻ của cô trên làn sóng điện. Em cảm ơn cô rất nhiều, những lời động viên chia sẻ đó sẽ tiếp sức cho em đối mặt với mọi trở ngại ở phía trước. Thực ra, trong cuộc sống, mọi người cũng đều gặp phải những khó khăn bế tắc riêng của bản thân. Điều quan trọng là phải có sự nhìn nhận và giải pháp ra sao. Có người tự khắc phục, có người âm thầm đối mặt để chờ kết quả. Có lẽ em đã quá nôn nóng khi mình chưa thực sự cố gắng, nay được cô chia sẻ em đã nhìn nhận lại vấn đề mà mình đang bức xúc. Tự đáy lòng mình, em coi cô là người Thầy người Chị tốt của mình.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Loan thân mến, Ngọc Ánh phấn khởi khi được bạn cho biết đã nghe những lời khuyên của Ngọc Ánh qua tiết mục hộp thư đều tuần này. Và vui hơn qua những lời khuyên đó, bạn đã vững lòng tin hơn đối với cuộc sống cũng như trước khó khăn. Ngọc Ánh long mình luôn luôn là người bạn chân thành đáng tin cậy của các bạn thính giả, trong đó có bạn. Nếu bạn muốn nghe nội dung gỉ của Hộp thư Ngọc Ánh, mong bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết, Ngọc Ánh sẽ sưu tầm và giới thiệu để đáp ứng yêu cầu của các bạn. Chúc bạn lạc quan yêu đời để gặp hái được nhiều niềm vui.

    Bạn Trần Huỳnh có hòm thư hh.htv9210@yahoo.com viết: Cháu là học sinh lớp 12, năm học cuối cấp rất bận rộn, nhưng cháu vẫn viết thư cho cô. Cháu rất muốn học tiếng Trung Quốc, nhưng vì cháu ở vùng nông thôn, không có ai để cùng học cùng thảo luận. Rất mong cô có thể giúp đỡ cháu trong vịêc học hành. Cháu vốn là thính giả thường xuyên của Hộp thư Ngọc Ánh, nhưng ít viết thư cho tiết mục. Qua Hộp thư, cháu muốn được làm quen với các bạn cũng đang học lớp 12 như cháu, đây là những người bạn đang hết sức cố gắng cho tương lai của mình.

    Bạn Hà Văn Bưu ở Sơn Tây Hà Nội viết: Thân chào cô Ngọc Ánh, em rất vui và bất ngờ nghe cô đọc thư cháu trên làn sóng điện của quý Đài vào thứ hai tuần trước. Cháu rất mong cô gửi cho cháu bộ sách Học tiếng Phổ thông Trung Quốc để cháu học tốt hơn.

    Ngọc Ánh: Hai bạn Trần Huỳnh và Văn Bưu thân mến, cảm ơn hai bạn thường xuyên quan tâm Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn đều là những học sinh chăm học, thích trau dồi kiến thức. Hai ban yên tâm,Ngọc Ánh đã đăng ký danh sách của các bạn và sẽ gửi sách cho các bạn trong thời gian tới. Ngoài ra nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Trần Huỳnh, mời viết thư điện tử theo đia chỉ hh.htv9210@yahoo.com để làm quen và trao đổi với bạn Trần Huỳnh. Ngoài ra, mong bạn Trần Huỳnh viết thư cho Ngọc Ánh biết địa chỉ thông tin cụ thể của bạn để Ngọc Ánh gửi sách cho bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>