• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Danh ngôn Trung Quốc chúc mừng "Ngày Nhà giáo" Việt Nam

    2009-11-18 19:53:51     cri
    Ngọc Ánh khai bút: 20 tháng 11 là "Ngày Nhà giáo Việt Nam", nhiều năm qua, Ngọc Ánh nhận được nhiều thư của các Nhà giáo Việt Nam, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, trong mục "Tiếp chuyện các bạn" trên trang web này, Ngọc Ánh xin thân tặng các Nhà giáo Việt Nam một số danh ngôn và ngạn ngữ về Nhà giáo của Trung Quốc để làm món quà hiến dâng cho các thầy cô, xin chúc các thầy cô giáo Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả trên bục giảng thiêng liêng của mình, cũng xin chúc các học sinh Việt Nam sẽ giành được nhiều điểm cao qua sự dạy dỗ ân cần của các kỹ sư tâm hồn.

    Sau đây là một số danh ngôn của nhà Giáo nhân dân vĩ đại của Trung Quốc đầu thế kỷ 20 Đào Hành Tri:

    - Nhà giáo không nên chỉ là dạy kiến thức, trách nhiệm của Nhà giáo là dạy học sinh làm người; học sinh không nên chỉ có học kiến thức, trách nhiệm của học sinh là học đạo lý làm người.

    - Nhà giáo nắm vận mệnh của các em học sinh non trẻ, và cũng là những người nắm lấy vận mệnh của dân tộc và loài người.

    - Bởi vì đạo đức chính là gốc rễ làm người. Một khi gốc rễ bị hỏng, thì cho dù bạn có học vấn và bản lĩnh đến đâu đi nữa cũng chỉ là người vô dụng.

    - Chức trách của Nhà giáo là "trăm dạy nghìn dạy, dạy người cầu thực; chức trách của học sinh là "Trăm học nghìn học, học làm người ngay thật".

    - Muốn học sinh học tốt, thì Nhà giáo trước hết phải học cho tốt. Chỉ có những Nhà giáo học tập không mệt mỏi mới có thể đào tạo ra các học sinh không bao giờ chán học.

    - Muốn học sinh làm việc gì, thì Nhà giáo phải đích thân  bắt tay cùng làm; muốn học sinh học kiến thức gì, thì Nhà giáo phải đích thân cùng học; muốn học sinh tuân thủ quy chế gì, thì Nhà giáo phải đích thân cùng tuân thủ trước.

    - Trong giáo dục phải tránh hai khuynh hướng sai lầm sau đây: Một khuynh hướng sai là xóa bỏ ranh giới của dạy và học, phủ định vai trò chủ đạo của nhà giáo; Một khuynh hướng sai lầm nữa là chỉ có biết dạy, không tìm hiểu học sinh có hứng thú hay không, không coi trọng những vấn đề của học sinh nêu ra.

    - Giáo dục không thể phát minh sáng chế ra thứ gì, nhưng giáo dục có thể gợi nên tính sáng tạo cho học sinh và dẫn dắt học sinh dấn thân lên con đường sáng tạo.

    - Đào tạo giáo dục con người cũng như trồng cây vậy, phải nắm được đặc điểm của giống cây trồng rồi bón phân tưới nước một cách phù hợp, cây mới trưởng thành tốt được, đó gọi là "bồi dưỡng theo đặc điểm".

    - Học sinh cũng như cây cối vậy, phải cố gắng để các em trưởng thành tốt nhất, nhưng không nên bắt các em trưởng thành như nhau, đạt thành tích tốt như nhau.

    - Trọng thầy mới được làm thầy. "Ngạn ngữ Trung Quốc"

    -Mộc gánh sách không bằng một người thầy giỏi. "Ngạn ngữ Trung Quốc"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>