• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bùi Thị Giang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

    2015-01-28 14:23:58     cri
    Các bạn thính giả thân mến, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu một bạn trong quá trình học tập từ cấp ba cho tới nay đã kiên trì học tiếng phổ thông Trung Quốc theo Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc trong 5 năm liền, thu được thành tích học môn ngoại ngữ Trung Quốc rất xuất sắc, nhất là về khẩu ngữ, đó là bạn Bùi Thị Giang, sinh viên năm thứ 4 đại học .Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Bùi Thị Giang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng :

    Thầy, Cô kính mến.

    Cũng đã khá lâu rồi em chưa viết thư cho thầy cô và quí Đài. Đầu thư em xin chúc thầy cô và toàn thể các cô chú anh chị trong Đài một một năm mới mạnh khỏe, may mắn và công tác tốt. Chúc tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" ngày càng được nhiều thính giả Việt Nam và thế giới biết đến.

    Có lẽ lá thư này đến được tay thầy cô thì cũng đã sang năm mới. Thế là một năm nữa lại trôi qua, em đã biết đến Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc được hơn năm năm rồi. Thật là nhanh biết mấy. Mới ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba, mà giờ đây em đã là sinh viên đại học sắp ra trường rồi. Suốt thời gian ấy, em luôn tự hào mình là thính giả của Đài và được biết đến Đài sớm. Mới đầu khi nghe đài em chỉ thích tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả", vì những bài hát đó có giai điệu rất hay, lâu dần em cảm nhận được sức hấp dẫn của tất cả các tiết mục và đặc biệt là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Thực sự tiết mục đã giúp em rất nhiều trong việc học tiếng Trung. Em nghĩ đó là một điều kỳ diệu của cuộc sống thầy cô ạ. Em thích học tiếng Trung Quốc từ nhỏ nhưng lại không có điều kiện theo học. Từ lúc lên cấp ba, thấy các bạn em đi học tiếng Trung ở ngoài, em thường mượng vở các bạn ấy và nhờ các bạn hướng dẫn ngữ âm cơ bản. Dần dần em lại được biết đến quí Đài và em đã theo học ở trên đài. Em rất hạnh phúc khi nhận được sách của thầy cô. Có lẽ cách đây đã 4 năm rồi, nhưng em vẫn thấy vui vì đó là lần đầu tiên có một Chương trình gửi thư cho em, em thực sự rất vui và tự hào, thầy cô ạ. Bây giờ tiếng Trung của em tiến bộ rất nhiều mặc dù em không tới Trung tâm học mà chỉ tự học cùng chiếc đài nhỏ. Học ở trên đài có rất nhiều thuận lợi, vì lúc nào cũng được sống trong môi trường tràn ngập tiếng Trung và ngày nào cũng được nghe, nên em học rất nhanh, hơn nữa theo hoc̣ thầy cô mà em phát âm cực chuẩn, y hệt người Trung Quốc vậy. Em vui lắm thầy cô ạ. Ở lớp em có nhiều người cứ hỏi em có học tiếng Trung Quốc ở đâu không mà giỏi vậy. Em luôn luôn tự hào và nói với họ rằng: "Tớ chỉ học qua Đài thôi", "Ở Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đấy, học rất hay". Rồi em giới thiệu về đài, về Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Em còn cho những người bạn của em địa chỉ của Đài để viết thư. Em còn dạy cho các bạn những bài hát mà thầy cô dạy nữa chứ. Em dám khẳng định rằng, những người thực sự đam mê tiếng Trung Quốc thì không thể không bị cuốn hút bởi tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Thực sự là tiết mục rất chu đáo, quan tâm đến việc học hành của chúng em. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến thầy cô. Hơn nữa em cũng rất khâm phục tất cả mọi người trong ban tiếng Việt Nam vì thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt nói rất sõi và biên dịch cũng rất hay.

    Em cũng có một vài ý kiến đóng góp với tiết mục và quý Đài. Đầu tiên vẫn là Chương trình của đài phát quá ngắn, nếu có thể tăng được thời lượng phát sóng thì tốt biết mấy. Trong phần dạy ngữ pháp của tiết mục, em mong thầy cô có thể nói thêm kiến thức trong sách mà thầy cô đang dạy. Trong phần dạy hát, thầy cô có thể dạy những bài mà thường xuyên được yêu cầu trong tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả", như vậy có thể thu hút được nhiều thính giả hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>