• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại học Nam Khai

    2009-10-09 20:23:50     CRIonline
    Đại học Nam Khai là Đại học tổng hợp trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, thành lập năm 1919 do các nhà giáo dục yêu nước nổi tiếng thời cận đại Trung Quốc Trương Bá Linh và Nghiêm Tú sáng lập. Nhà trường đã đào tạo ra một số đông những nhân tài kiệt xuất tiêu biểu là Chu Ân Lai, Trần Tỉnh Thân, Tào Ngu... góp phần quan trọng cho chấn hưng dân tộc và sự lớn mạnh của đất nước. Năm 2000, Đại học Nam Khai được đưa vào Dự án "211" xây dựng trọng điểm của Nhà nước.

    Đại học Nam Khai chiếm diện tích 148 ha, diện tích kiến trúc 1,04 mét vuông, có thư viện lưu trữ 3,14 triệu bản. Ngoài khu chính ra trường còn xây dựng khu mới Nghênh Thủy Đạo, Học viện Thái Đạt, Học viện công nghệ tài chính Thâm Quyến, Viện nghiên cứu Vân Nam cũng như Học viện Khổng Tử đầu tiên ở Mỹ tại trường Đại học Ma-ri-len.

    Đại học Nam Khai là một trong các trường Đại học tổng hợp loại hình nghiên cứu có các bộ môn khoa học đầy đủ nhất ở Trung Quốc. Nhà trường đã hình thành đặc sắc coi trọng khoa học tự nhiên và xã hội, có nền tảng rộng lớn, nổi bật về ứng dụng và sáng tạo. Nhà trường có 21 Học viện và Khoa, 71 chuyên ngành hệ cử nhân; 202 cơ sở đào tạo thạc sĩ, 117 cơ sở đào tạo tiến sĩ, 17 cơ sở nghiên cứu sau tiến sĩ, 18 bộ môn khoa học trọng điểm cấp Quốc gia.

    Đại học Nam Khai có 1614 giáo viên, trong đó có 578 giáo sư, 619 phó giáo sư, 8 Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học và Viện Công nghệ Quốc gia, 3 Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ 3. Hiện có hơn 35 nghìn 600 sinh viên theo học tại trường, trong đó có hơn 12 nghìn 700 sinh viên hệ chính qui, hơn một nghìn lưu học sinh.

    Đại học Nam Khai vừa là Trung tâm giảng dạy lại là Trung tâm nghiên cứu khoa học, thu được một số thành quả nghiên cứu khoa học xuất sắc được công nhận ở trong và ngoài nước. Đứng đầu các trường đại học trong nước về số dự án nghiên cứu khoa học, kinh phí nghiên cứu khoa học cũng như thành quả nghiên cứu khoa học. Nhà trường giành được 4 giải nhất, 5 giải nhì trong cuộc bình chọn thành quả giảng dạy của Bộ Giáo dục, xếp thứ 3 trong các trường đại học cả nước. Đại học Nam Khai hợp tác nghiên cứu với Công ty IBM Mỹ cụm siêu máy tính "Ngôi sao Nam Khai" có tốc độ hàng nghìn tỷ phép tính giây, dẫn đầu thế giới. Đại học Nam Khai tích cực phát huy ưu thế về khoa học, nhân tài và thông tin, đẩy mạnh công nghiệp hóa và thương phẩm hóa các thành quả nghiên cứu khoa học, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và Nhà nước.

    Đại học Nam Khai không ngừng nhấn mạnh việc đào tạo tố chất toàn diện và khả năng sáng tạo của học sinh, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy trong nhà trường với thực tiễn xã hội, học sinh sau khi tốt nghiệp đều có kiến thức cơ bản vững chắc và giàu tinh thần sáng tạo, được các tầng lớp trong xã hội đánh giá cao.

    Địa chỉ: Số 94 Đường Vệ Tân thành phố Thiên Tân.

    Số bưu chính: 300071

    http://www.nankai.edu.cn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>