• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại học Thủy sản Thượng Hải

    2009-10-09 20:21:33     CRIonline
    Tiền thân của trường Đại học Thủy sản Thượng Hải là Trường Thủy sản của tỉnh Giang Tô thành lập vào năm 1912, năm 1985 đổi tên thành trường Đại học Thủy sản Thượng Hải.

    Trường hiện có 8 học viện chuyên ngành là Học viện sự sống, Học viện biển, Học viện thực phẩm, Học viện quản lý kinh tế, Học viện thông tin, Học viện nhân văn, Học viện công nghệ, Học viện ngoại ngữ; có một bộ môn trọng điểm cấp quốc gia, 7 bộ môn trọng điểm cấp tỉnh và bộ; 33 chuyên ngành hệ chính quy; có hơn 12700 sinh viện; gần 1000 giáo viên và cán bộ viên chức.

    Trường có điều kiện tốt, phòng thí nghiệm giảng dạy và phòng thí nghiệm chuyên ngành với các thiết bị ̣hoàn thiện. Có nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm cấp bộ; đã xây dựng một loạt phòng thí nghiệm chuyên ngành có đặc sắc, như Trung tâm nghiên cứu cảm ứng từ xa biển và thông tin ngư nghiệp Trung – Mỹ, Phòng nghiên cứu chế biến sử dụng cá nước ngọt, v.v. và có Viện nghiên cứu nông nghiệp trường, Viện nghiên cứu quản lý công cộng, Viện nghiên cứu văn hoá cá Trung Quốc, Viện nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài và Bảo tàng văn hoá cá Trung Quốc; có phòng nghiên cứu, phòng tiêu bản các loài cá trong và ngoài nước cũng như Nhà cá voi chuyên ngành lớn nhất châu Á. thư viện lưu trữ 770 nghìn đầu sách, 380 sách điện tử với đặc sắc là thủy sản, biển, thực phẩm.

    Kể từ thập niên 90 đến nay, thành quả nghiên cứu khoa học của trường có hơn 60 dự án đạt trình độ dẫn đầu và tiên tiến thế giới, hơn 90 dự án đầu tiên và có trình độ tiên tiến trong nước, giành được hơn 40 giải thưởng cấp quốc gia, 50 giải thưởng cấp tỉnh và bộ . trường đã góp phần to lớn trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài giống, tạo giống di truyền, chế biến thực phẩm, khai thác và sử dụng tài nguyên biển, nuôi trồng thủy sản, kinh tế nông nghiệp ... năm 2006 kinh phí nghiên cứu khoa học lên tới 42 triệu Nhân dân tệ .

    Trường Đại học Thủy sản Thượng Hải có giao lưu và hợp tác chặt chẽ với các trường đại học của các nước Mỹ, Nhật, Nga, Ô-xtrây-li-a, v.v. cũng như nhiều tổ chức quốc tế, và trao đổi lưu học sinh với nhiều trường đại học nước ngoài, tham gia chương trình hợp tác tài nguyên sinh học biển Trung – Mỹ trong thời gian dài, xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị dài hạn với các tổ chức quốc tế như FAO, UNESCO, Trung tâm thông tin ngư nghiệp, Hội thủy sản châu Á, Trung tâm quản lý tài nguyên sinh học dưới nước quốc tế, v.v.

    Trường hiện có hai khu, và có 3 cơ sở nuôi trồng. Theo quy hoạch điều chỉnh kết cấu bố cục các trường đại học Thượng Hải, trường sẽ di chuyển đến tân thành Lâm Cảng Thượng Hải vào năm 2008, quy hoạch diện tích 106 ha, diện tích kiến trúc 586 nghìn mét vuông.

    Để thích ứng với xu thế phát triển đại chúng hóa giáo dục đại học của Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của thủy sản, khoa học công nghệ biển và sự nghiệp giáo dục đại học, đào tạo nhân tài chuyên môn thích hợp nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế xã hội địa phương, trường đề xuất mục tiêu xây dựng trường trong thời kỳ mới: phấn đấu đến năm 2012, kỷ niệm ngày thành lập trường tròn 100 năm, xây dựng thành trường đại học có trình độ cao và có ảnh hưởng quan trọng trên trường quốc tế với nhiều bộ môn ưu thế như thủy sản, biển, thực phẩm, v.v. nhiều bộ môn phát triển hài hoà, nghiên cứu khoa học đi đôi với giảng dạy.

    Địa chỉ: Số 334 đường Quân Công quận Dương Phố thành phố Thượng Hải

    Số bưu chính: 200090

    Địa chỉ mạng: http://www.shfu.edu.cn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>