• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoàng Văn Hy - Người mở mang sự nghiệp nghiên cứu khoa học thủy điện thủy lợi Trung Quốc

    2009-10-09 20:11:20     CRIonline
    Hoàng Văn Hy (1909-2001), chuyên gia về kết cấu công trình thủy lợi, công trình kè đá, đất và lực học đất, cả đời nghiên cứu và giảng dạy lực học kết cấu và lực học kè đá, đất trong xây dựng công trình thủy lợi, đào tạo ra nhiều nhân tài, là người mở mang sự nghiệp nghiên cứu khoa học thủy lợi thủy điện của Trung Quốc.

    Hoàng Văn Hy, sinh năm 1909 tại Thượng Hải. Năm 1929 tốt nghiệp Khoa xây dựng công trình Đại học Trung Ương. Năm 1933, Hoàng Văn Hy đi lưu học tại Mỹ, chuyên tu lực học và công trình thủy lợi, vì thành tích xuất sắc, khi đỗ bằng thạc sĩ được miễn thi để học tiến sĩ. Chỉ hơn một năm ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ, được thầy hướng dẫn và Hội đồng chấm thi khen ngợi. Hồi đó, "Nhật báo Đi-tơ-rơi" và "Nhật báo Michigân" đều đăng bài khen ông là "Sinh viên với tài năng xuất sắc nhất của Đại học Michigan trong nhiều năm qua, thu được thành tựu xuất sắc trong hai lĩnh vực kết cấu và công trình thủy lợi.

    Năm 1937, Hoàng Văn Hy về nước. Sau đó ông lần lượt giảng dạy tại các trường Đại học Trung Ương, Đại học Nam Kinh, Học viện công nghệ Nam Kinh, Học viện thủy lợi Hoa Đông, v.v.. Giảng dạy nhiều chương trình như lực học đất, lực học vật liệu, thiết kế kết cấu, lực học nước, kết cấu công trình thủy lợi, công trình cảng biển, xây dựng đường sắt, lực học thể lỏng, v.v..

    Năm 1956, Hoàng Văn Hy làm giáo sư Đại học Thanh Hoa và Phó giám đốc Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi Bộ Thủy lợi.

    Bắt đầu từ cuối thập niên 70, Hoàng Văn Hy dốc sức cho việc giảng dạy bộ môn lực học đất Đại học Thanh Hoa. Ông còn đích thân giảng dạy chương trình lực học đất cho giáo viên trẻ và nghiên cứu sinh, cử giáo viên, nghiên cứu sinh đi nước ngoài học tập, chuyên tu, trù bị xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại, xác định phương hướng và hướng dẫn cụ thể đề tài nghiên cứu. Ông đã đào tạo ra một loạt thạc sĩ và tiến sĩ chất lượng cao, thu được nhiều thành quả nghiên cứu khoa học.

    Hoàng Văn Hy cả đời dốc sức cho việc nghiên cứu lực học kết cấu và lực học kè đá, đất trong xây dựng công trình thủy lợi, liên quan đến nhiều lĩnh vực và đều thu được thành quả và sáng kiến, trong đó nổi bật nhất là lực học đất và đập. Tuyển tập luận văn của Hoàng Văn Hy xuất bản năm 1984 đã thu tập 16 luận văn chủ yếu của ông, những luận văn này đều có tính sáng tạo độc đáo hồi bấy giờ, cũng có giá trị ứng dụng và tham khảo trong việc xây dựng kinh tế quốc dân hiện nay.

    Hoàng Văn Hy còn tích cực tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài nước, từng đi các nước Tây Âu, Nhật, Mỹ khảo sát khoa học, nhiều lần tham gia hội nghị khoa học quốc tế, phát biểu luận văn, giao lưu về khoa học, là chuyên gia nổi tiếng trên trường quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>