• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chu Bồi Nguyên - Người đặt nền móng cho bộ môn lực học cận đại Trung Quốc

    2009-10-09 20:10:12     CRIonline
    Chu Bồi Nguyên (1902-1993), nhà lực học nổi tiếng, nhà vật lý lý luận, nhà giáo dục và nhà hoạt động xã hội, một trong những người đặt nền móng cho bộ môn lực học cận đại Trung Quốc.

    Chu Bồi Nguyên sinh năm 1902 tại Nghi Hưng tỉnh Giang Tô. Năm 1917, Chu Bồi Nguyên thi đỗ vào trường Thanh Hoa. Năm 1924 đi lưu học tại Mỹ, lần lượt học tại trường Đại học Chi-ca-gô và Học viện khoa học công nghệ và tự nhiên Ca-li-pho-ni-a, năm 1928 đỗ tiến sĩ khoa học tự nhiên.

    Năm 1929, Chu Bồi Nguyên sau khi về nước được mời làm giáo sư Khoa vật lý Đại học Thanh Hoa, hồi đó mới 27 tuổi.

    Năm 1952, Chu Bồi Nguyên chuyển sang trường Đại học Bắc Kinh làm giáo sư. Cùng năm, ông còn đứng ra thành lập chuyên ngành lực học đầu tiên của Trung Quốc, gọi là chuyên ngành lực học Khoa toán học lực học Đại học Bắc Kinh; ngoài ra, ông còn đứng ra xây dựng động gió với đường kính 2,25 mét tại Đại học Bắc Kinh.

    Chu Bồi Nguyên giảng dạy đại học hơn 60 năm. Đào tạo thế hệ các nhà lực học và nhà vật lý. Các nhà lực học và nhà vật lý nổi tiếng như Vương Trúc Khê, Hồ Ninh, Lâm Gia Kiều, Bành Hoàn Võ, v.v.. đều từng là học trò của Chu Bồi Nguyên.

    Trong việc tổ chức công tác giảng dạy, coi trọng những giáo viên có kiến thức, là tư tưởng giáo dục nhất quán của Chu Bồi Nguyên. Ông cho rằng: giáo viên là chủ thể của trường, xưa nay đều không ngoại lệ. Một trường đại học tốt cần phải có biện pháp và truyền thống lựa chọn giáo viên nghiệm ngặt, cần phải có điều kiện lựa chọn nhân tài, nếu không nhân tài sẽ bị chôn vùi. Ông còn đưa ra nhiều ý kiến về các vấn đề đào tạo nhân tài, hiện đại hoá, giáo dục tư tưởng thanh niên và cải tiến lãnh đạo các trường đại học .

    Chu Bồi Nguyên không những coi trọng lý luận cơ bản, mà còn rất coi trọng phát triển công nghệ mới và sản xuất. Trong thời gian ông đảm nhiệm hiệu phó và hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, bắt đầu từ năm 1974, ông để ý đến viễn cảnh cách mạng công nghệ in ấn và sắp chữ Hán bằng vi tính với tầm nhìn vượt bậc, vì vậy đã vượt qua nhiều khó khăn, tổ chức sức người và sức của của nhà trường tiến hành nghiên cứu. Khiến cho hệ thống in ấn sắp chữ Hán bằng vi tính được nghiên cứu thành công và sản xuất qua hơn 10 năm nỗ lực. Thành quả này được bình chọn là 1 trong 10 thành quả khoa học công nghệ lớn nhất Trung Quốc năm 1985, được trao giải nhất Giải tiến bộ khoa học công nghệ năm 1987. Thành quả này đã mang lại sự biển đổi mang tính cách mạng cho ngành in ấn Trung Quốc.

    Chu Bồi Nguyên là một nhà khoa học kiệt xuất. Ông đã cống hiến phần lớn sức lực cho hai lĩnh vực tuyến đầu của lực học và lý luận vật lý: đó là thuyết dòng chảy và thuyết tương đối. Ông lần lượt công bố hàng chục bài luận văn, thu được thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực này.

    Tại Trung Quốc, Chu Bồi Nguyên là người đầu tiên đi sâu nghiên cứu học thuyết của Einstein và hình thành một trường phái riêng.

    Chu Bồi Nguyên là cánh chim đầu đàn nghiên cứu thuyết dòng chảy của Trung Quốc. Ông đã hình thành hệ thống lý luận độc lập trong việc nghiên cứu hàng chục năm, được thế giới coi trọng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>