• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trương Bá Linh – Người mở mang phong trào Ô-lim-pích Trung Quốc

    2009-09-22 15:04:00     CRIonline
    Trương Bá Linh (1876-1951), nhà giáo dục hiện đại, người sáng lập Trường Đại học Nam Khai, người khởi xướng phong trào Ô-lim-pích và truyền bá tinh thần Ô-lim-pích sớm nhất tại Trung Quốc.

    Năm 1907, Trương Bá Linh đọc bài diễn văn với tiêu đề "Ô-lim-pích A-ten" tại lễ bế mạc Đại hội thể thao liên hợp lần thứ năm Thiên Tân. Ông đề nghị : "Người Trung Quốc phải khẩn trương chuẩn bị, để có mặt tại sân thi đấu Ô-lim-pích trong tương lai không xa." Trương Bá Linh là người đầu tiên đề xuất Trung Quốc phải tham gia Ô-lim-pích trong lịch sử Trung Quốc.

    Tháng 8 năm 1908, Trương Bá Linh sang Mỹ tham gia Hội nghị ngư nghiệp thế giới lần thứ 4, sau hội nghị tiện đường đi khảo sát giáo dục ở châu Âu. Lúc đó, Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 4 đang diễn ra tại Luân Đôn, Anh, Trương Bá Linh đã tới hiện trường xem thi đấu. Vì vậy, Trương Bá Linh trở thành người Trung Quốc đầu tiên có mặt trong sân xem thi đấu Ô-lim-pích.

    Tháng 10 năm 1909, tại lễ trao giải Đại hội thể thao hàng năm do Trung học đường Nam Khai và Hội thanh niên Thiên Tân phối hợp tổ chức, Trương Bá Linh đã có bài phát biểu giới thiệu tình hình sôi động của Thế vận hội lần thứ 4 diễn ra tại Luân Đôn, Anh một năm trước với tiêu đề "Trung Quốc và Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế", thúc đẩy hơn nữa việc truyền bá thể thao phương Tây và phòng trào Ô-lim-pích tại Trung Quốc.

    Năm 1932, Thế vận hội lần thứ 10 sắp diễn ra tại Lốt An-giơ-lét Mỹ. Vì "kinh phí căng thẳng", chính quyền Nam Kinh nhiều lần tuyên bố không cử đại biểu tham gia. Nhật Bản cho rằng đây là một cơ hội, gấp rút sắp đặt cho Lưu Trường Xuân thay mặt "Nước Mãn Châu" đi Mỹ tham gia thi đấu. Việc này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của các nhân sĩ yêu nước, Hiệp hội xúc tiến thể dục thể thao Trung Hoa do Trương Bá Linh đứng đầu cũng kiên quyền tẩy chay "Nước Mãu Châu" tham gia Ô-lim-pích. Lưu Trường Xuân cũng đăng báo tuyên bố: "Quyết không thay mặt 'Nước Mãn Châu' tham gia Ô-lim-pích lần thứ 10." Tuyên bố của Lưu Trường Xuân được Tướng Trương Học Lương đánh giá cao.

    Tháng 7 năm 1932, Trương Học Lương trịnh trọng tuyên bố: "Quyên góp 8000 đồng bạc đồng, cử Lưu Trường Xuân làm vận động viên, giáo sư Tống Quân Phúc làm huấn luyện viên thay mặt Trung Quốc tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 10." Nhưng lúc này đã qua thời gian đăng ký tham gia Ô-lim-pích. Trương Bá Linh sau khi biết tin lập tức gửi điện khẩn cho Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, trải qua sự nỗ lực của các bên, Ủy ban Ô-lim-pích cuối cùng đã đồng ý. Người Trung Quốc lần đầu tiên bước lên sân thi đấu Ô-lim-pích.

    Cho dù những năm cuối đời, Trương Bá Linh vẫn bận rộn ngược xuôi vì ước mơ Ô-lim-pích của Trung Quốc. Sau khi Cuộc kháng chiến chống Nhật thắng lợi năm 1945, Trương Bá Linh triệu tập Hội nghị Hiệp hội xúc tiến thể thao tại Trùng Khánh, xin đăng cai Thế vận hội lần thứ 15, đây là Trung Quốc lần đầu tiên xin đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích trong lịch sử.

    Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ từng nói: "Tháng 8 - 2008, Bắc Kinh và nhân dân cả nước Trung Quốc sẽ mời nhân dân các nước trên thế giới sum họp một nhà, cùng chức mừng ngày hội Ô-lim-pích "Cùng một thế giới, chung một ước mơ". Ngày hội lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Kinh này sẽ thực hiện ước mơ một thế kỷ trước của một người Trung Quốc – ông Trương Bá Linh, đó là nhìn thấy Tổ quốc của ông trở thành một phần của sự nghiệp Ô-lim-pích."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>