• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia Mê-hi-cô: Chiến tranh thương mại Mỹ mang lại những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước Trung Quốc và Mê-hi-cô

    2018-08-15 11:23:46     cri
    Các cuộc chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế quan đơn phương của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại quan trọng như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mê-hi-cô, Ca-na-đa, v.v đã dẫn đến những lời phê phán rộng rãi trên toàn thế giới. Bị ảnh hưởng bởi điều này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mê-hi-cô dự kiến sẽ giảm 0,6% vào năm 2019. Gần đây, bà Karla Loyo, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghệ Trung Quốc của Mê-hi-cô khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi đã phân tích rằng, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ trên thực tế đã mang lại cơ hội hợp tác mới giữa Trung Quốc và Mê-hi-cô.

    Đối mặt với chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại của Mỹ, nhân sĩ giới kinh doanh Mê-hi-cô phổ biến cho rằng, các quốc gia là nạn nhân của các cuộc chiến tranh thương mại cần tăng cường hơn nữa hợp tác và tìm kiếm cơ hội trong cuộc khủng hoảng do chiến tranh thương mại gây ra. Bà Karla Loyo nói:

    "Mê-hi-cô có thể tận dụng cơ hội này để liên kết với Trung Quốc, hai nước có thể cung cấp cho nhau các sản phẩm thay thế và các thị trường thay thế cho các sản phẩm phải đối mặt với thuế quan tăng cao trong chiến tranh thương mại, điều này có thể khiến hai bên đều có lợi. Trung Quốc và Mê-hi-cô nên tiếp tục tìm kiếm sự bổ sung cho nhau của các sản phẩm thương mại và công nghiệp."

    Nền kinh tế Mê-hi-cô đều phụ thuộc nhiều vào Mỹ về thị trường, đầu tư, năng lượng, v.v, điều này đã khiến Mê-hi-cô luôn bị động trong các cuộc đàm phán để thiết lập lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ, và Chính phủ Mê-hi-cô cũng luôn dốc sức cho việc tăng cường sự đa dạng của ngoại thương mại. Về việc này, bà Karla Loyo cho rằng:

    "Mê-hi-cô hiện là một trong những nước ký các hiệp định thương mại tự do nhiều nhất trên thế giới. Trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Mê-hi-cô vẫn đã trước tiên thông qua hiệp định này. Mê-hi-cô nên tận dụng các thỏa thuận đa phương và song phương này để tối ưu hóa hơn nữa môi trường thị trường nội địa. Nếu kết quả của việc đàm phán thiết lập lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ không được như ý muốn, Mê-hi-cô nên chuyển sự chú ý sang Trung Quốc và các nước châu Á khác, chuyển sang các đối tác thương mại khác như Mỹ La-tinh, Liên minh châu Âu, v.v. Đây là 'kế hoạch B' để đối phó với các cuộc chiến tranh thương mại. "

    Bà Karla Loyo cho biết, Mê-hi-cô nên học tập Trung Quốc về nhiều mặt:

    "Mê-hi-cô nên tận dụng lợi thế về công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như sự tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong năng lượng mới, và Mê-hi-cô là một thị trường tiềm năng lớn. Hai nước còn có thể tăng cường hợp tác trong các sản phẩm ô tô. Sau 40 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã sáng lập ngành công nghiệp ô tô của riêng mình, còn Mê-hi-cô hiện vẫn đang trong giai đoạn gia công lắp ráp. Mê-hi-cô xuất khẩu rất nhiều xe ô tô và phụ tùng ô tô và có một số lượng lớn công nhân chất lượng cao, nhưng các sản phẩm ô tô xuất khẩu đều là thương hiệu nước ngoài. Mê-hi-cô nên tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này."

    Bà Karla Loyo tin rằng, Tổng thống đắc cử Lô-pét sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nền kinh tế miền nam Mê-hi-cô của Tổng thống đương nhiệm Pê-na, và kế hoạch này cần có sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Trung Quốc, hai nước có triển vọng hợp tác rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như đường sắt cao tốc, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>