Kể từ khi xảy ra xung đột thương mại Trung-Mỹ, các doanh nghiệp lương thực Trung Quốc như Tập đoàn Lương thực Trung Quốc (COFCO) và Tổng công ty Quản lý lương thực dự trữ Trung Quốc (SINOGRAIN) đã đồng loạt chuyển trọng tâm mua sắm sang các nước khác như Bra-xin, v.v, đã phân tán hiệu quả rủi ro thị trường do giảm nhập khẩu đậu tương của Mỹ mang lại. Người phụ trách hữu quan các doanh nghiệp kể trên còn cho biết, nhìn về lâu dài, tài nguyên đất canh tác ở Nam Mỹ và Biển Đen, v.v còn có tiềm năng khá lớn, lỗ hổng cung cấp đậu tương của Mỹ có thể được giải quyết thông qua các kênh đa dạng.
Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, lượng nhập khẩu hàng năm chiếm khoảng 60% tổng lượng nhập khẩu toàn cầu. Đậu tương Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc chiếm 60% lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ, gấp hơn 6 lần so với xuất khẩu của Mỹ sang Liên minh châu Âu. Sau khi Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại trong năm nay, là một trong những biện pháp đáp trả, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế nhập khẩu 25% đối với đậu tương của Mỹ, chi phí nhập khẩu đậu tương của Mỹ mỗi tấn tăng thêm từ 700 Nhân dân tệ đến 800 Nhân dân tệ, cao hơn khoảng 300 Nhân dân tệ so với đậu tương Bra-xin, đậu tương Mỹ đã mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.
Ông Vu Húc Ba, Chủ tịch Tập đoàn Lương thực Trung Quốc (COFCO), doanh nghiệp lương thực và dầu ăn lớn nhất Trung Quốc và là nhà sản xuất lương thực lớn thứ 5 trên thế giới, đã phân tích khi trả lời phỏng vấn của phóng viên,
"Như có thể thấy từ các dữ liệu trong nửa đầu năm nay, chúng tôi đã giảm nhập khẩu đậu tương của Mỹ 16%, nhập khẩu từ Nam Mỹ tăng 15%. Nhìn từ tình hình quý 3 đến cuối tháng 10 năm nay, về cơ bản tất cả các đơn đặt hàng đều đến từ Nam Mỹ. "
Ông Trần Học Thông, Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu mỡ Tập đoàn Quản lý lương thực dự trữ Trung Quốc (SINOGRAIN), Tập đoàn dự trữ sản phẩm nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc, mới đây nói với các phóng viên rằng, họ cũng đang tích cực điều chỉnh nguồn thu mua đậu tương.
"Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã chủ động điều chỉnh nguồn thu mua đậu tương, xây dựng hệ thống cung cấp đa dạng hơn cho đậu tương nhập khẩu, chúng tôi đã không mua đậu tương mới từ Mỹ, chuyển sang mua từ các nước ngoài Mỹ như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay và Ca-na-đa,v.v, đã mua 2,5 triệu tấn đậu tương, trong đó chủ yếu là đậu tương Nam Mỹ, chiếm hơn 90%. Nhìn từ kinh doanh, việc mua đậu tương từ các nước ngoài Mỹ có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh, không xuất hiện tình trạng như nhà máy ngừng sản xuất, cung cấp không theo kịp nhu cầu và giá cả tăng đáng kể, v.v."
Theo các nhà phân tích trong ngành, nếu các tranh chấp kinh tế và thương mại Trung-Mỹ tiếp diễn, lượng mua đậu tương Nam Mỹ và các nước "Một vành đai, một con đường" tương của Trung Quốc có thể tiếp tục tăng lên, sự phụ thuộc vào đậu tương của Mỹ có thể giảm thêm. Các nước Nam Mỹ như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, v.v, diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ, là lực lượng chính tăng sản lượng đậu tương trong tương lai. Các nước "Một vành đai, một con đường" như Nga, U-crai-na, Ca-dắc-xtan, v.v nguồn tài nguyên đất dồi dào, có tiềm năng tăng sản lượng và xuất khẩu khá mạnh. Ngoài ra, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật trong nước Trung Quốc vẫn còn không gian tăng sản lượng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |