• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Năng lượng quốc tế Nội Mông Trung Quốc lần thứ nhất diễn ra tại Ơ-đốt, tìm tòi con đường phát triển năng lượng trong thời đại mới

    2018-08-13 14:57:18     cri

    Ngày 10/8, Hội nghị Năng lượng quốc tế Nội Mông, Trung Quốc lần thứ nhất làm việc trong 3 ngày đã diễn ra tại Ơ-đốt (Erdos), Nội Mông, Trung Quốc. Hội nghị tập trung vào sự phát triển năng lượng của Nội Mông, thảo luận con đường mới, biện pháp mới, công nghệ mới về phát triển năng lượng Nội Mông trong thời đại mới, triển khai giao lưu sâu rộng xoay quanh quan niệm, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong phát triển năng lượng trên thế giới.

    Nội Mông là tỉnh lớn về sản xuất năng lượng, cũng là khu chức năng sinh thái có tài nguyên năng lượng dồi dào, chủng loại nhiều nhất ở Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng. Hội nghị lần này lấy thảo luận và giao lưu học thuật làm chính, có lợi cho thúc đẩy nghiên cứu đi trước đón đầu và sáng tạo công nghệ trong các lĩnh vực liên quan năng lượng của Nội Mông. Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Nội Mông Bố Tiểu Lâm nói: 

    "Chúng tôi tổ chức Hội nghị Năng lượng quốc tế Nội Mông là nhằm xây dựng mặt bằng giao lưu hợp tác, hội tụ trí tuệ toàn cầu, tìm tòi tư duy, phương pháp và con đường phát triển kinh tế năng lượng hiện đại. Mong Hội nghị Năng lượng quốc tế Nội Mông lần thứ nhất đạt được nhận thức chung, thu được thành quả phong phú trong các mặt sử dụng sạch, hiệu quả cao, sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ, phát triển bền vững, v.v. liên quan tới năng lượng".

    Những năm qua, ngành năng lượng Trung Quốc đang phát triển theo hướng năng lượng sạch, tiến trình chuyển đổi mô hình phát triển năng lượng với đặc trưng chính hiệu quả cao, sạch, đa nguyên, thông minh sẽ được đẩy nhanh. Khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trương Kiệt cho biết, Trung Quốc đã thu được những thành tựu làm chấn động thế giới trong sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, nhất là thu được tiến bộ rất lớn về mặt công nghệ năng lượng. Ông nói:

    "Trung Quốc đã thu được nhiều tiến bộ về mặt công nghệ năng lượng, một số thành quả thậm chí đạt trình độ ngang bằng hoặc dẫn đầu thế giới, chẳng hạn, Trung Quốc đã đạt trình độ rất cao về mặt thiêu đốt sạch và sản xuất điện sạch từ than đá, đồng thời, Trung Quốc cũng là nước sản xuất điện gió, năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, công nghệ điện hạt nhân của Trung Quốc phát triển nhanh nhất trong những năm qua, điện hạt nhân là nguồn điện thân thiện với môi trường, Trung Quốc cũng thu được tiến bộ vượt bậc về mặt điện hạt nhân".

    Được biết, Hội nghị Năng lượng quốc tế Nội Mông lần này tổ chức 3 phiên thảo luận liên quan tới hơn 10 chương trình nghị sự, chủ đề là "Tìm tòi con đường phát triển năng lượng trong thời đại mới". Khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ hệ thống hàng không vũ trụ Trung Quốc, Viện sĩ Viện Khoa học Hàng không Vũ trụ quốc tế, ông Tiết Huệ Phong nói:

    "Về mô hình phát triển và mô hình ứng dụng công nghệ năng lượng, Trung Quốc phải dùng tư duy tích hợp. Phải giỏi phát hiện sự xuất hiện của các yếu tố, cũng như hệ thống, thực hiện loại hình mới và mô hình mới về năng lượng. Tiến hành ưu hóa bố cục trong sử dụng năng lượng, phân bổ hiệu quả nguồn năng lượng tùy theo trường hợp, địa điểm, như vậy để phù hợp với tình hình thực tế. Nếu sử dụng nhiều công nghệ, thậm chí công nghệ hội nhập xuyên nhiều lĩnh vực, để thực hiện sử dụng năng lượng với hiệu quả cao, dùng công nghệ để đổi mới phương thức sản xuất năng lượng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>