• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp bán dẫn công nghệ cao Vành đai Kinh tế sông Trường Giang: Có năng lực, có niềm tin biến nguy cơ cuộc chiến thương mại thành cơ hội

    2018-08-10 14:57:30     cri
    Cuộc xung đột thương mại Trung-Mỹ tiếp tục leo thang, mục tiêu Mỹ vung "cây gậy" thuế quan đối với sản phẩm nhập từ Trung Quốc bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Về việc này, người phụ trách doanh nghiệp đầu tàu chế tạo bộ linh phụ kiện bán dẫn và thiết bị dọc Vành đai Kinh tế sông Trường Giang, Trung Quốc cho biết, đã cảm nhận sâu sắc tính bức xúc phát triển công nghệ cốt lõi, họ có năng lực, có niềm tin biến nguy cơ thành cơ hội.

    Mới đây, Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ của Trung Quốc. Sau đó, Mỹ lại đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Trong danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD, bao gồm sản phẩm phát sáng LED.

    Khu công nghệ cao Nam Xương, Giang Tây là một trong những cơ sở công nghiệp hóa chiếu sáng bán dẫn đợt đầu của TQ, Công ty điện quang Tinh Năng trong khu là nhà cung cấp chíp LED công suất lớn lớn nhất trong nước. Giám đốc Điều hành Công ty Vương Mẫn cho rằng, theo ước tính ban đầu, hàng rào thuế quan của Mỹ gây thiệt hại cho tiêu thụ không lớn, có thể thấp hơn 5%.

    "Có ảnh hưởng nhất định nhưng chúng tôi có quyền sở hữu trí tuệ của mình, bị tác động tương đối nhỏ. Một điều là, xuất khẩu của chúng tôi là hướng tới cả thế giới, xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ, do vậy sự tác động đối với chúng tôi sẽ không lớn. Về đối sách mà nói, chúng tôi phải mở rộng xuất khẩu sang các nước khác, mặt khác là mở rộng nhu cầu trong nước, khai thác thị trường cấp cao trong nước nhiều hơn".

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH thiết bị bán dẫn Trung Vi Nam Xương chuyên cung cấp thiết bị cho doanh nghiệp sản xuất bộ linh phụ kiện bán dẫn Quý Hoa cho biết, ngành công nghiệp chiếu sáng của Trung Quốc có thế mạnh rõ rệt, đã hình thành cụm công nghiệp mang tính toàn cầu, trên 85% sản phẩm chiếu sáng LED trên thế giới đều sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Cho dù tăng thuế quan, Mỹ cũng khó tìm được sản phẩm thay đối từ khu vực khác trong thời gian ngắn.

    Tuy bị tác động bởi cọ xát thương mại Trung-Mỹ không lớn, nhưng các doanh nghiệp liên quan đều đang tích cực tìm kiếm đối sách cho sự phát triển hơn nữa. Phó Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu công nghệ công trình LED cơ sở Silicôn nhà nước ở Nam Xương, Giang Tây Lưu Quân Lâm cho biết, cần phải sở hữu công nghệ cốt lõi.

    "Hiện mảng yếu của chúng tôi vẫn là thiết bị nền tảng, ngoài ra nguyên vật liệu cũng phụ thuộc vào người khác, chẳng hạn như tấm si-li-côn, hiện làm mạch điện tích hợp đều cần tấm si-li-côn lớn, tấm si-li-côn có đường kính lớn nhất định nước ta vẫn chưa có, cần phải nhập khẩu. Điểm nghẽn cơ bản chính là thiết bị cốt lõi và nguyên vật liệu cốt lõi".

    Ông Lưu Quân Lâm cho biết, cuộc chiến thương mại chỉ có thể khiến những người nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao Trung Quốc càng chiến đấu càng dũng cảm.

    "Theo tôi, cuộc chiến thương mại không có gì đáng sợ. Đối thủ càng mạnh, chúng tôi cũng mạnh theo. Đối thủ càng mạnh, chúng tôi cũng sẽ ngày càng nhanh lên. Do vậy tôi cho rằng cuộc chiến thương mại cũng không hoàn toàn mang lại hiệu quả tiêu cực, ít ra cũng khiến chúng tôi nhận rõ điểm yếu của mình ở đâu, nên cố gắng từ đâu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>