• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc gặp nhà lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân Trung Quốc-ASEAN bế mạc, "nhận thức chung" trở thành một từ được nhắc đến nhiều nhất

    2018-08-10 11:31:59     cri
    Tối ngày 9/8, Cuộc gặp nhà lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 và Hội nghị trao đổi văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 đã kết thúc tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, "nhận thức chung" trở thành một từ được nhắc đến nhiều nhất trong đêm.

    Hoạt động lần này được tổ chức tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8, nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, thúc đẩy giao lưu và hợp tác đa ngành và toàn diện giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, bao gồm các hoạt động như ba hội nghị toàn thể, trao đổi địa phương, diễn đàn thanh niên, v.v.

    Tại lễ bế mạc tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị với nước ngoài của Nhân dân Trung Quốc Lâm Di nói, Cuộc gặp lần này mọi người gắn kết nhận thức chung, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, phục vụ kết nối chiến lược, sẽ tích cực thúc đẩy Trung Quốc và ASEAN xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn.

    Phó Chủ tịch Lâm Di nói, trong thời gian Cuộc gặp, các tổ chức hữu nghị nhân dân Trung Quốc và ASEAN đã cùng công bố "Biên bản ghi nhớ về Cuộc gặp nhà lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2", đây sẽ trở thành văn kiện chỉ đạo không quên nguyện ước ban đầu, mở mang đổi mới cho sự nghiệp hữu nghị nhân dân "10 + 1".

    Trong thời gian Cuộc gặp lần này, Hội Hữu nghị với nước ngoài của Tứ Xuyên còn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với tổ chức hữu nghị các nước ASEAN. Hai bên ký thỏa thuận đã đạt được nhận thức chung: Trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, dốc sức cho việc triển khai sự trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, thể thao, du lịch, kinh tế, thương mại và thanh thiếu niên, tích cực thúc đẩy sự trao đổi giữa tỉnh Tứ Xuyên với chính quyền địa phương và nhân dân các nước ASEAN.

    "Thông qua Cuộc gặp lần này, chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của nhận thức chung và hiểu biết lẫn nhau, chúng ta phải tăng cường trao đổi hữu nghị, trao đổi nhân viên giữa hai bên." Thay mặt tổ chức hữu nghị các nước ASEAN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói, như vậy mới có thể tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời góp phần cho duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển trong khu vực.

    Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh, phải xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh, Trung Quốc và các nước ASEAN cần cùng tăng cường hợp tác thực sự dưới tiền đề tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau và tôn trọng lợi ích của nhau.

    "Trao đổi nhân viên và đi lại giữa nhân dân đóng vai trò quan trọng trong nhận thức chung đạt được giữa chúng ta, có thể giúp các nước tăng cường sự phối hợp theo chương trình kết nối cộng đồng ASEAN và sáng kiến "Một vành đai, một con đường." Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thơ nói, hòa bình và thịnh vượng trong tương lai của Trung Quốc và ASEAN quyết định bởi thanh thiếu niên, vì vậy phải hỗ trợ trao đổi gắn bó hơn giữa thanh thiếu niên hai bên.

    Sau lễ bế mạc, thanh thiếu niên Trung Quốc và ASEAN đã biểu diễn văn nghệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>