• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu học sinh Thái Lan đến Trung Quốc học công nghệ đường sắt cao tốc, mong đường sắt Thái-Trung sớm hoàn thành

    2018-08-09 11:55:46     cri
    Bước vào tháng 8, kỳ nghỉ hè ở Trung Quốc đã được quá nửa, 28 lưu học sinh Thái Lan vẫn đang "sạc điện" trong dịp nghỉ hè ở Trường Cao đẳng Nghề đường sắt Liễu Châu tại Quảng Tây, Trung Quốc, học công nghệ đường sắt cao tốc.

    Được biết, những lưu học sinh Thái Lan này đến từ Trường Kinh doanh và Công nghệ Ayutthaya, Trường Cao đẳng Công nghệ Chonburi , v.v của Thái Lan, tháng 3 năm nay đến Trường Cao đẳng Nghề đường sắt Liễu Châu, học chuyên ngành giao thông đường sắt trong một năm rưỡi. Chẳng mấy chốc, thời gian đã được 5 tháng, một nam sinh viên họ Tạ lúc đến tóc còn ngắn nay đã mọc chớm cổ. "Trong thời gian học tập ở Trung Quốc, em không về thăm nhà, cũng không cắt tóc, sau khi về nước sẽ làm những công việc liên quan đến nghề đường sắt." Nam sinh viên họ Tạ nói.

    Giáo viên Tô Trường Toàn đang dạy ở đây cho biết, khóa học của lưu học sinh đợt này chủ yếu là "lý thuyết + thực tập", chú trọng đào tạo năng lực làm việc thực tế của lưu học sinh trên cơ sở giảng dạy lý thuyết chuyên nghiệp. "Kỳ nghỉ hè cho lưu học sinh 'học thêm' là để củng cố những gì họ đã học trước đây."

    Các lưu học sinh Thái Lan "học thêm" trong hơn một tháng đã chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 11/8. "Em dự định đi du lịch hoặc ôn bài ở Trung Quốc." Nam sinh viên họ Tạ cho biết, đường sắt cao tốc là một ngành mới ở Thái Lan, tự mình đã chọn đến Trung Quốc học công nghệ liên quan, vì vậy rất quý trọng cơ hội này. Giờ nghỉ giải lao, nam sinh viên này kiểm tra lại các con số đo lường, và nêu ý kiến của mình khi các bạn học gặp phải thắc mắc nào đó.

    Một nữ sinh viên Thái Lan họ Lưu 20 tuổi cũng có kế hoạch như nam sinh viên họ Tạ. "Em muốn nỗ lực học tập ở Trung Quốc, sang năm sau khi tốt nghiệp sẽ mang kiến thức đã học về Thái Lan." Nữ sinh viên họ Lưu học chuyên ngành kỹ thuật tín hiệu đường sắt nói, "em rất thích Trung Quốc, nửa sau của kỳ nghỉ hè em muốn đi thăm các thành phố ngoài Liễu Châu".

    Trong những năm gần đây, Chính phủ Thái Lan đã ra sức phát triển xây dựng giao thông đường sắt, giai đoạn một của dự án hợp tác đường sắt Trung-Thái bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2017. Nam sinh viên họ Tạ cho biết, hiện nay về Thái Lan, em muốn đi tàu cao tốc từ Liễu Châu đến Nam Ninh rồi chuyển sang máy bay, mong tuyến đường sắt Thái-Trung sớm hoàn thành, em có thể đi tàu cao tốc về Thái Lan.

    Để đào tạo và dự trữ nguồn nhân lực đường sắt cao tốc, những năm gần đây các trường cao đẳng và đại học Thái Lan triển khai nhiều dự án hợp tác giảng dạy với các trường đại học Trung Quốc. Tháng 3 năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng nghề đường sắt Liễu Châu đã mở 6 "Khóa đào tạo giáo viên dạy nghề giao thông đường sắt Thái Lan", đào tạo 89 lượt người giáo viên cho 12 trường cao đẳng và đại học ở Thái Lan; Trường còn cùng Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia Đông Bắc Thái Lan thành lập "Trường Giao thông đường sắt Thái-Trung" tại Thái Lan, thành lập một phân hiệu và ba phân ban ở Thái Lan để giúp phát triển giáo dục nghề giao thông đường sắt Thái Lan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>