Một trong những lý do khiến Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại là cân nhắc về "an ninh quốc gia Mỹ", giúp ngành công nghiệp sản xuất trở lại nước Mỹ, và tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ, nhưng kết quả lại khiến mọi người hết sức bất ngờ.
Lấy danh sách sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ trị giá 16 tỉ USD lần này làm ví dụ, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ gần đây đã tổ chức một buổi điều trần về việc liệu có nên áp thêm mức thuế hay không, chỉ có 6 người trong 82 người tham gia hội nghị đồng ý áp thêm mức thuế, chiếm khoảng 7%.
Đối với Chính phủ Mỹ, việc áp thêm mức thuế không chỉ để kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, duy trì "vị thế nước Mỹ thứ nhất", mà còn có một cân nhắc ở bình diện khác. Theo tờ "Thời báo Niu-oóc", kể từ tháng 5 năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã nhận được gần 20.000 đơn xin miễn giảm thuế đối với các sản phẩm thép của doanh nghiệp, hiện nay Mỹ chưa phê duyệt một đơn xin nào. Tin đưa nêu rõ, một số quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ có mối liên kết sâu sắc với ngành công nghiệp thép, ví dụ, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Uyn-bơn Rốt đã từng mua lại một số công ty thép và sau đó bán lại để kiếm lời. Đại diện Thương mại Mỹ Lai-thi-dơ, khi là một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, khách hàng của ông bao gồm các công ty thép của Mỹ và các nhà sản xuất thép khác.
Con số của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy, nếu Mỹ áp đặt mức thuế xe 25% trên thế giới, khoảng 195.000 công nhân Mỹ sẽ thất nghiệp trong vòng một đến ba năm, nếu các nước khác áp dụng biện pháp đáp trả, Mỹ sẽ mất khoảng 624.000 việc làm.
Ngày 7/8, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Át-lan-ta Mỹ công bố một thăm dò cho thấy, mối quan ngại về thuế quan buộc khoảng một phần năm các công ty Mỹ phải đánh giá lại, trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch đầu tư của họ.
Sữa Mỹ phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu ở nước ngoài, cũng giảm còn 15 USD/ 100 pound (pao) bởi các cuộc chiến thương mại. Sarah Lloyd, một nông dân chăn nuôi bò sữa ở vùng trung tây bang Uýt-cô-xin, Mỹ nói với giới truyền thông rằng, gia đình họ có một trang trại bò sữa gần 100 năm, bây giờ lỗ vốn khoảng 30.000 USD/tháng.
Từ Cô-ca Cô-la đến xe dã ngoại RV, từ đồ chơi đến quần áo, thị trường hàng tiêu dùng trong nước Mỹ đang dấy lên làn sóng tăng giá trong bóng đen của "an ninh quốc gia Mỹ". Ngân hàng Merrill Lynch Mỹ trong một báo cáo mới nhất chỉ rõ, chính sách thương mại của Chính phủ Mỹ là sự tái diễn chính sách tồi tệ của Mỹ trong thập niên 80 của thế kỷ trước, giống như 30 năm trước, người tiêu dùng Mỹ sẽ trở thành những người thua cuộc lớn nhất trong cuộc chiến thương mại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |