Vào 8 giờ sáng ngày 6/8, giờ địa phương, lễ tưởng niệm 73 năm ngày bị ném bom nguyên tử chính thức bắt đầu. Thị trưởng thành phố Hi-rô-xi-ma Ma-tui Ka-du-mi và đại diện gia quyến nạn nhân đã đặt danh sách của 5393 người tử vong trong vụ nổ bom nguyên tử trong một năm qua vào bia tưởng niệm vong linh chết trong vụ nổ bom nguyên tử. Vào lúc 8 giờ 15 phút, thời khắc bị ném bom tại Hi-rô-xi-ma năm đó, tiếng chuông hòa bình rung lên, tất cả mọi người tại hiện trường đều đứng dậy mặc niệm 1 phút.
Tại hoạt động tưởng niệm, Thị trưởng Ma-tui Ka-du-mi đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi nhân dân cả thế giới cùng nỗ lực, từ bỏ vũ khí hạt nhân, thực hiện hòa bình vĩnh viễn trên thế giới.
"Loài người nếu lãng quên lịch sử, hoặc không nhìn thẳng vào lịch sử, thì sẽ một lần nữa phạm phải sai lầm. Chúng tôi nguyện ở bên cạnh Na-ga-xa-ki bị phương hại bởi bom nguyên tử cũng như nhân dân thế giới dốc hết sức mình nhằm thực hiện tiêu diệt vũ khí hạt nhân và hòa bình vĩnh viễn trên thế giới."
Thủ tướng Nhật A-bê tham dự và có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm, đề cập đến chính phủ Nhật sẽ tiếp tục kiên trì "ba nguyên tắc không hạt nhân", nhưng không đề cập đến bối cảnh lịch sử bị ném bom nguyên tử của Hi-rô-xi-ma và một thành phố khác Na-ga-xa-ki. Gia quyến nạn nhân, người dân thành phố Hi-rô-xi-ma đồng loạt bày tỏ cần phải tiêu diệt triệt để vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án sự tàn khốc của chiến tranh, cầu mong giữ gìn hòa bình vĩnh viễn.
"Bom nguyên tử đã khiến nhiều người chết như vậy. Mong đừng có vũ khí hạt nhân nữa".
"Cần phải tránh để chiến tranh xảy ra một lần nữa. Một khi sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ vĩnh viễn không có kết quả tốt."
"Mỗi lần đến đây lại nghĩ đến lại qua một năm. Mong hòa bình được giữ gìn mãi mãi".
Bên cạnh bài phát biểu của Thủ tướng A-bê, hàng trăm người dân đến từ các nơi Nhật tụ tập tại nơi gần hội trường cao biểu ngữ "chống chiến tranh và sửa đổi hiến pháp", phản đối mạnh mẽ Thủ tướng A-bê tham dự lễ tưởng niệm. Ban tổ chức hoạt động cho biết, chính quyền A-bê mưu toan thông qua sửa đổi hiến pháp để biến Nhật thành nước có thể phát động chiến tranh, mục đích của hoạt động kháng nghị là kêu gọi mọi người đập tan mưu toan sửa đổi hiến pháp của Thủ tướng A-bê.
Nhật là nước duy nhất từng bị ném bom nguyên tử từ trước đến nay. Quân Mỹ đã lần lượt ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-xi-ma và Na-ga-xa-ki vào ngày 6/8 và ngày 9/8 năm 1945 nhằm thúc đẩy Nhật phát động chiến tranh xâm lược nhanh chóng đầu hàng. Lâu nay, Nhật luôn miêu tả mình là "nước bị hại" bởi bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai, nhưng lại ít khi nhắc đến bối cảnh lịch sử bị ném bom nguyên tử.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |