• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan hệ Trung Quốc-ASEAN bước vào giai đoạn mới phát triển toàn diện

    2018-08-07 11:49:22     cri
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Đông Á và các hội nghị liên quan gần đây đã kết thúc tại Xin-ga-po. Bên lề hội nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tích cực tham vấn với đại diện các nước ASEAN, tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước ASEAN. Các nhà quan sát nêu rõ, nhìn từ thành quả giành được của các hội nghị lần này, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã bước vào giai đoạn chín muồi nâng cao chất lượng và nâng cấp từ giai đoạn trưởng thành phát triển nhanh chóng, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã bước v Trung Quốc luôn kiên trì coi ASEAN như một ưu tiên cho ngoại giao láng giềng, kiên trì tình hữu nghị láng giềng, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn.

    Năm nay là kỷ niệm 15 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN. 15 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai bên đã tăng gấp gần 11 lần, và sự trao đổi giữa nhân dân đã tăng gần 14 lần.

    Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nói, ASEAN dốc sức cho việc triển khai sự hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, ASEAN cũng hoan nghênh sự hỗ trợ liên tục của Trung Quốc cho xây dựng Cộng đồng ASEAN, và hỗ trợ vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực.

    Xin-ga-po đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, đã trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm liên tiếp. Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long khi tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói, Xin-ga-po ủng hộ xây dựng "Một vành đai, một con đường", cùng nỗ lực với Trung Quốc để đẩy nhanh việc thúc đẩy các dự án hợp tác lớn như "Hành lang hướng Nam" và hợp tác bên thứ ba, v.v.

    Tại hội nghị lần này, Phi-li-pin chính thức thay thế Xin-ga-po trở thành nước điều phối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Về việc này, Ngoại trưởng Phi-li-pin Cay-ê-ta-nô nói, Phi-li-pin đánh giá cao và cảm ơn Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, là một nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Phi-li-pin sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

    Năm nay cũng là Năm Đổi mới Sáng tạo Trung Quốc-ASEAN, hai bên sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thành phố thông minh, kinh tế kỹ thuật số, trí thông minh nhân tạo, "In-tơ-nét +", v.v. Hai bên đã nhất trí xác định năm tới là Năm Trao đổi truyền thông Trung Quốc-ASEAN, mở rộng tiếp xúc và hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, thanh niên, v.v, thúc đẩy lòng dân tương thông giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung Quốc cũng sẽ tăng vốn cho Quỹ Hợp tác Trung Quốc-ASEAN, thành lập một đội ngũ quản lý quỹ riêng trong Ban thư ký ASEAN để dành hỗ trợ hiệu quả hơn cho hợp tác thiết thực giữa hai bên.

    Trong thời gian hội nghị lần này, Trung Quốc và các nước ASEAN đã đạt được nhận thức chung về "Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN 2030".

    Vấn đề Nam Hải là mối quan tâm chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong thời gian gần đây, tình hình ở Nam Hải đã ổn định, Trung Quốc và các nước ASEAN không những thực hiện toàn diện và hiệu quả các quy định của "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", triển khai hợp tác thiết thực trên biển, mà còn thiết lập một đường dây nóng liên lạc quan chức cao cấp, và bắt đầu thực hiện các quy tắc về Tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES).

    Tại hội nghị lần này, Trung Quốc và các nước ASEAN đã hình thành một dự thảo văn bản duy nhất của "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải", đây là một tiến triển quan trọng mới giành được trong tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải". Trung Quốc cho rằng, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" sẽ đi vào "làn đường nhanh".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>