• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân sĩ hữu quan của Công ty sản xuất linh kiện bán dẫn tích hợp Mỹ AMD: Các doanh nghiệp nước ngoài không muốn bỏ lỡ thị trường khổng lồ của Trung Quốc

    2018-08-07 10:30:57     cri
    Gần đây, khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, nhân sĩ hữu quan của Công ty TNHH (Trung Quốc) chuyên về sản xuất linh kiện bán dẫn tích hợp Mỹ AMD, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh cho rằng, cổ tức nhân khẩu học của Trung Quốc và thị trường tiêu dùng khổng lồ là những cơ hội mà nhiều doanh nghiệp vốn nước ngoài không muốn bỏ lỡ.

    Công ty chuyên về sản xuất linh kiện bán dẫn tích hợp Mỹ AMD chuyên thiết kế và sản xuất bộ vi xử lý sáng tạo cho các ngành công nghiệp máy tính, truyền thông và điện tử tiêu dùng, cung cấp giải pháp bộ nhớ flash và xử lý điện năng thấp. Hơn 10 năm qua, Công ty này đã lần lượt thành lập nhiều công ty chi nhánh tại Trung Quốc. Họ có sự trải nghiệm sâu sắc về sự cải thiện môi trường kinh doanh của Trung Quốc trong những năm gần đây. Khi trả lời câu hỏi liên quan của phóng viên, Triệu Huy, Giám đốc Bộ phận thuế của Công ty TNHH (Trung Quốc) chuyên về sản xuất linh kiện bán dẫn tích hợp Mỹ AMD có cảm nhận sâu sắc nhất về việc tinh giản biên chế và giảm thuế, giảm lệ phí. Bà nói:

    "Trước đây một số nằm trong thuế giá trị gia tăng, một số nằm trong thuế doanh nghiệp, do đó trong thuế doanh nghiệp sẽ có hiện tượng bị đánh thuế trùng lặp. Bây giờ thuế doanh nghiệp bị bãi bỏ, chuỗi thuế giá trị gia tăng hoàn toàn mở thông, hiện tượng đánh thuế trùng lặp đã biến mất, điều này rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp. Tất cả những cái đó đều chỉ diễn ra trong vài năm ngắn ngủi."

    Ngoài ra, về cải cách trong lĩnh vực thuế như sáp nhập thuế quốc gia và thuế địa phương ở Trung Quốc, v.v, bà Triệu Huy thẳng thắn rằng, hiệu quả là rất thật sự, ít ra là đã tiết kiệm được một phần ba thời gian chạy làm thủ tục giấy tờ.

    "Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018" do Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, Trung Quốc đại lục đứng thứ 78. Trong đó, xếp hạng "Mức độ thuận lợi thành lập doanh nghiệp" biểu hiện xuất sắc, tăng từ vị trí thứ 127 trong năm 2016 lên vị trí thứ 93 trong năm 2017, tăng 34 bậc. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc công bố tháng trước, trong nửa đầu năm nay sử dụng vốn nước ngoài thực tế tại Trung Quốc tăng nhẹ, các doanh nghiệp mới thành lập tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Từ tháng 1 đến tháng 6, có gần 30.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập trên toàn quốc, tăng 96,6% so với cùng kỳ; sử dụng thực tế vốn nước ngoài chuyển đổi thành đồng USD vượt quá 68 tỉ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nhìn về tương lai, bà Triệu Huy cho rằng Công ty AMD cũng sẽ tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển vào thị trường Trung Quốc. Bà tin rằng các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng sẽ không bỏ lỡ vùng đất nóng Trung Quốc:

    "Một là, công ty chúng tôi là một công ty công nghệ cao, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là rất quan trọng đối với chúng tôi. Tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, giảm tỉ lệ chi phí hoạt động chiếm trong doanh thu, như vậy doanh thu mới tăng bền vững. Còn nữa tức là phải có một thị trường tốt cho các sản phẩm tốt. Tại sao nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá cao (thị trường) Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc có rất nhiều người, có cổ tức nhân khẩu học. Thị trường Trung Quốc được mọi quốc gia đánh giá cao.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>