Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ đơn phương leo thang cọ xát thương mại, ngày 3/8, Trung Quốc đã công bố áp đặt bốn mức thuế suất khác nhau từ 25%, 20%, 10% và 5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 60 tỉ USD. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Mỹ Larry Kudlow phát biểu bình luấn với nhiều phương tiện truyền thông, ngòi cảnh báo "Trung Quốc tốt nhất không nên đánh giá thấp khả năng thực hiện các cam kết thương mại của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm" ra, còn cho biết Mỹ sẽ rất nhanh sẽ tạo thành một liên minh gây áp lực để đối phó với "hành vi thương mại không công bằng"của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm thực hiện cam kết là một việc tốt, xét cho cùng phải chịu trách nhiệm với cử tri và nước Mỹ, không gì đáng trách. Tuy nhiên, các hồ sơ trong quá khứ cho thấy, Nhà Trắng Mỹ rất giỏi nuốt lời, lật lọng.
Một hàm ý khác trong lời nói của ông Kudlow là đe dọa Trung Quốc, đó tức là, Tổng thống Đô-nanTrăm còn sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt "khủng bố". Mỹ dường quen sử dụng chiếc gậy để giải quyết các vấn đề. Chớ nên quên rằng, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường bán lẻ tương đương với Mỹ thậm chí lớn nhất thế giới vào năm 2018, chiếc gậy này của Nhà Trắng đã mất tác dụng khi gặp người Trung Quốc. Còn việc liên minh gây áp lực như ông Kudlow đã nói càng là có chút "mơ ước hão huyền", thậm chí là đơn thuốc "gây ảo giác" cho Mỹ.
Trước hết hãy xem các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Liên minh châu Âu. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu  trong giai đoạn hiện nay chỉ là giấc mơ của Nhà Trắng, cho dù Liên minh châu Âu buộc phải mở cửa thị trường nông nghiệp, nông dân Mỹ vẫn chưa chắc đã đồng ý. Hiện này còn chưa nhìn thấy Liên minh châu Âu có bất cứ nguyện vọng nào hoặc biện pháp thực chất nào để đáp ứng sự mong muốn của chính quyền Đô-nan Trăm.
Kế đó, Liên minh gây áp lực với Trung Quốc trong ước mơ của ông Kudlow còn bao gồm Nhật, Mê-hi-cô, Ca-na-đa, thậm chí cả Ô-xtrây-li-a. Trừ khi bị ép buộc, những nước này dường như không có lý do gì để làm trái với lợi ích quốc gia của mình, tham gia vào liên minh lớn do ông Kudlow lấy được một cách dễ dàng.
Đương nhiên, nếu các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật, v.v ngồi lại với nhau, hiệp thương về những cải cách cần thiết của Tổ chức Thương mại thế giới, để các xung đột thương mại đều được giải quyết một cách hiệu quả trong phạm vi của Tổ chức Thương mại thế giới, chứ không phải động một tí là thực thi luật pháp trong nước, thậm chí là thuế quan trừng phạt, thì cả thế giới đều sẽ được hưởng lợi từ đó.