![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 31/7, Hội đồng châu Âu (EC) trong một thông cáo cho biết, do tham gia xây dựng cầu Crưm nối vùng Cra-xnô-đa (Krasnodar) Nga với bán đảo Crưm, sáu doanh nghiệp Nga "đã giúp Nga củng cố quyền kiểm soát bán đảo Crưm, làm tổn hại hơn nữa đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của U-crai-na", theo đó, Liên minh châu Âu sẽ đóng băng tất cả tài sản của các doanh nghiệp này tại Liên minh châu Âu và cấm bất kỳ công dân hoặc thực thể nào của các nước thành viên Liên minh châu Âu cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho họ.
Thông cáo cho biết, các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt bao gồm các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kỹ thuật, doanh nghiệp đóng tàu, v.v, và ba doanh nghiệp trong số đó được kiểm soát bởi tỷ phú Nga A-ca-đi Rô-ten-bớc (Arkady Rotenberg).
Trong lúc Liên minh châu Âu tuyên bố trừng phạt, phần cầu dành cho di chuyển đường bộ của cầu Crưm đã chính thức thông xe vào tháng 5 năm nay. Lúc đó, Tổng thống Nga Pu-tin đã tham dự lễ khai thông và đích thân lái xe đi qua cầu đến phía bên kia bán đảo Crưm.
Theo kế hoạch của Nga, cầu Crưm có tổng chiều dài 19 km và chi phí xây dựng hơn 100 triệu USD, sau khi hoàn thành, nó sẽ trở thành cầu đường sắt và đường bộ. Hiện tại, phần đường sắt của cây cầu vẫn đang được xây dựng.
Sau khi nổ ra xung đột vũ trang ở miền Đông U-crai-na vào tháng 3 năm 2014, thành phố Crưm và Xê-va-xtô-pôn quyết định rời khỏi U-crai-na và gia nhập Nga thông qua trưng cầu dân ý. Về việc này, U-crai-na luôn không công nhận kết quả trưng cầu dân ý, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cho đến nay, đã đưa 44 thực thể (kể cả 6 doanh nghiệp Nga ngày 31/7) và 155 cá nhân vào danh sách trừng phạt.
Ngoài trừng phạt các cá nhân và thực thể, Liên minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga kể từ tháng 7 năm 2014, bao gồm ngăn chặn việc Nga bán vũ khí sang châu Âu, hạn chế các doanh nghiệp tài chính Nga xâm nhập thị trường vốn Liên minh châu Âu, hạn chế việc Nga tiếp cận các công nghệ và dịch vụ nhạy cảm trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu, v.v, còn Nga chủ yếu đáp trả bằng cách hạn chế nhập khẩu hàng nông sản của Liên minh châu Âu.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |