• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công bố báo cáo điều tra an ninh của chuyến bay MH370: Bức màn huyền bí chưa được vén lên

    2018-07-31 14:27:26     cri

    Ngày 30/7, tại trụ sở Bộ Giao thông Ma-lai-xi-a, nhóm điều tra về chuyến bay MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a đã tổ chức buổi họp báo, công bố báo cáo điều tra an ninh của chuyến bay MH370 mất liên lạc, tuy nhiên, bản báo cáo được mọi người gửi gắm hy vọng này vẫn chỉ kết luận rằng: "không thể xác nhận nguyên nhân máy bay mất liên lạc", không biết khi nào bức màn huyền bí mới được vén lên. 

    Ngày 8/3/2014, chuyến máy bay MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Bắc Kinh đã mất liên lạc sau khi cất cánh không lâu, trên một nửa hành khách trên máy bay là hành khách Trung Quốc. Tại buổi họp báo diễn ra ngày 30/7, người phụ trách nhóm điều tra quốc tế về chuyến bay MH370, cựu Tổng Thanh tra Cơ quan Hàng không Dân dụng Ma-lai-xi-a, ông Cốc Su Chôn (Kok Soo Chon) nói: 

    "Về sự hiểu lầm của một số người, trước tiên tôi muốn nói là, đây chỉ là một bản báo cáo, chứ không phải báo cáo điều tra cuối cùng về chuyến bay MH370. Ngoài ra, thậm chí một số quan chức Chính phủ có lúc cũng hiểu lầm về chức trách của chúng tôi, ê-kíp chúng tôi chỉ phụ trách điều tra an ninh của chuyến bay MH370 mất liên lạc, chứ không phụ trách tìm kiếm máy bay này".

    Ông Cốc Su Chôn cho biết, theo kết quả điều tra hiện nay có thể chứng minh, máy bay MH370 từng chuyển hướng dưới sự thao tác bằng tay, nhưng không loại trừ khả năng bên thứ ba can thiệp vào sự chuyển hướng này. Đồng thời, ông cũng cho rằng hai phi công trên máy bay làm việc ở trạng thái bình thường. Ông cho biết, không có chứng cứ chứng minh vấn đề phần cứng của máy bay dẫn đến máy bay bị mất liên lạc.

    Ông Cốc Su Chôn cho biết, các hàng hóa trên máy bay chủ yếu bao gồm 2500 ki-lô-gam măng cụt và một lô pin Lithium của Công ty Motorola. Qua điều tra chung với các bên, nhóm điều tra cho rằng những hàng hóa này không có vấn đề. Hơn thế nữa, nhóm điều tra còn hợp tác với cơ quan an ninh của các nước có hành khách trên máy bay để xác minh danh tính các hành khách. Ông nói:

    "Chúng tôi đã hợp tác với cơ quan an ninh và cảnh sát của các nước liên quan, tiến hành xác minh hồ sơ bối cảnh của tất cả các hành khách. Kết quả điều tra cho thấy, mọi hành khách đều không có vấn đề".

    Ông Cốc Su Chôn cho biết, điều tra an ninh của chuyến bay MH370 là công việc hết sức khó khăn, nhóm điều tra không thể dựa vào bất cứ thông tin nào đến từ hộp đen hoặc bản thân máy bay, chỉ có thể tiến hành điều tra dựa trên tư liệu hiện có, thậm chí thông tin trên mạng. Sự thiếu hụt về chứng cứ cũng dẫn đến nhóm điều tra không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến máy bay MH370 mất liên lạc.

    Sau 4 năm tìm kiếm, ê-kíp tìm kiếm máy bay MH370 đã lần lượt triển khai tìm kiếm trong vùng nước rộng 120 nghìn ki-lô-mét vuông và 112 nghìn ki-lô-mét vuông. Nhưng, hành động tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử loài người này lại chỉ mang lại 27 mảnh vỡ có khả năng liên quan tới máy bay MH370, nhóm điều tra chỉ có thể xác nhận 3 mảnh vỡ trong đó là thuộc máy bay mất liên lạc. Báo cáo điều tra an ninh của chuyến bay MH370 công bố ngày 30/7 vẫn chưa thể vén lên bức màn huyền bí, thậm chí không thể chỉ ra phương hướng tìm kiếm mới, nhóm điều tra cũng sẽ giải tán sau 1 tháng công bố báo cáo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>