Tại cuộc Đối thoại trong ngày, hai bên nhất trí cho rằng cần thiết thực nâng cao tính chiến lược, thiết thực, toàn cầu và bao trùm của quan hệ song phương, phải duy trì đà giao lưu cấp cao, tăng cường dẫn dắt chính trị về quan hệ song phương, tổ chức tốt các cuộc đối thoại mang tính cơ chế trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nhân văn và an ninh, v.v. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói,
"Trung Quốc hy vọng Anh sẽ tham gia vào hợp tác "Một vành đai, một con đường" với thái độ dạt dào chí lớn hơn, trước tiên thử nghiệm triển khai sự hợp tác thị trường bên thứ ba, phấn đấu có nhiều thu hoạch sớm hơn. Chúng tôi cũng hoan nghênh các nhà lãnh đạo Anh tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ hai được tổ chức tại Trung Quốc vào năm tới, hoan nghênh Anh là một trong những khách mời danh dự của Hội chợ Triển lãm Xuất Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất."
Tại cuộc Đối thoại trong ngày, hai bên Trung Quốc và Anh đã trao đổi quan điểm về các vấn đề như duy trì hệ thống thương mại tự do toàn cầu, v.v. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, trong hội đàm đã đạt tới nhận thức chung với Ngoại trưởng Anh Hăn, Trung Quốc sẽ cùng Anh và cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì tiến trình đa phương, duy trì hệ thống thương mại tự do toàn cầu và các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới. Về cọ xát thương mại Trung-Mỹ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh,
"Trách nhiệm chính của sự mất cân bằng thương mại Trung-Mỹ không phải là ở Trung Quốc, gốc rễ của vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ là ở bản thân Mỹ. Thặng dư và thâm hụt không phải là tiêu chuẩn để đánh giá đúng và sai. Trên thực tế, Mỹ luôn thu được nhiều lợi ích từ thương mại với Trung Quốc, chẳng hạn như thu được một lượng lớn tài nguyên và hàng hóa giá rẻ, tăng phúc lợi của người tiêu dùng và hỗ trợ vị thế mạnh của đồng USD. Cái gọi là 'bị thua thiệt'của Mỹ khiến người ta khó hiểu."
Ngoại trưởng Anh Hăn cho biết,
"Đây là quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Âu mà tôi đến thăm sau khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, tôi đã chọn thăm Trung Quốc vì mối quan hệ giữa hai nước là rất quan trọng đối với Anh. Chúng tôi có gần 70 tỉ Bảng thương mại mỗi năm, có 150.000 sinh viên Trung Quốc du học tại Anh, và xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc đã tăng 32% trong năm ngoái. Đúng như Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói, mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ giới hạn ở hai bên, mà còn là sự hợp tác giữa chúng ta trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong giải quyết vấn đề điểm nóng như Xy-ri và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới, v.v."
Ngoại trưởng Anh Hăn nói, Anh đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ Trung Quốc đã giành được trong xóa đói giảm nghèo, các quyền kinh tế và xã hội, v.v. Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 20 năm tới, phát triển và lớn mạnh của Trung Quốc là một cơ hội chứ không phải là mối đe dọa đối với thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |