• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vở kịch "Nguyên Dã" xây dựng mặt bằng giao lưu nhân văn Trung-Việt mới

    2018-07-30 15:22:56     Nhân dân nhật báo

    Mới đây, vở kịch nói "Kim Tử" chuyển thể từ kịch bản "Nguyên Dã", tác phẩm nổi tiếng của nhà viết kịch Trung Quốc Tào Ngu đã trình diễn tại rạp Hồng Hà ở Hà Nội, Việt Nam. Đây là một lần nữa tác phẩm kinh điển Trung Quốc được trình diễn sinh động trên sân khấu kịch nói Việt Nam tiếp sau vở "Hồng Lâu Mộng" do Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam dàn dựng và trình diễn năm ngoái. 

    Trên đồng bằng mênh mông, đoàn tàu chạy rầm rập. Cừu Hổ, vai chính trong phim đập đứt dây xích sắt khóa chân, chuẩn bị tìm Tiêu Diêm Vương, kẻ giết hại người cha mình, nhưng lại phát hiện Tiêu Diêm Vương đã chết, còn cô Kim Tử, người yêu cũ đã lấy Đại Tinh, con trai của Tiêu Diêm Vương, Đại Tinh cũng là bạn của Cừu Hổ. Người mẹ của Đại Tinh bị mù cả hai mắt, đối xử Kim Tử hết sức hà khắc, Đại Tinh vừa yêu Kim Tử, lại sợ người mẹ... Mỗi nhân vật đều giãy giụa trên "cánh đồng trái tim", nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận.

    Đạo diễn vở kịch, nghệ sĩ Xin-ga-po Chua Soo Pong cho biết, vở kịch nói "Kim Tử" lần này là dựa trên nguyên tác của nhà văn Tào Ngu, đây là lần đầu tiên kịch nói "Nguyên Dã" được trình diễn trên sân khấu Việt Nam trong những năm qua. Các nghệ sĩ Việt Nam đã tái hiện sinh động các nhân vật có cá tính rõ nét trong vở kịch "Nguyên Dã", khán giả bị cuốn hút bởi các tình tiết bất ngờ. Để tác phẩm phù hợp với thói quen thưởng thức của khán giả địa phương, đã hội nhập các nguyên tố như trang phục truyền thống, lời thoại và ca múa Việt Nam trong khi chuyển thể.

    Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Sĩ Đoàn cho biết, vở kịch "Nguyên Dã" là tác phẩm thứ hai của nhà văn Tào Ngu được dàn dựng và trình diễn tại Việt Nam tiếp sau vở kịch "Giông tố" trong những năm qua, điều này đủ thấy điều hấp dẫn và sức ảnh hưởng của tác phẩm kịch nói của nhà văn Tào Ngu.

    Khán giả Việt Nam, hai chị em Hoàng Thị Ngọc Dung và Hoàng Thị Bích Liên cho biết: "Mặc dù đây là lần đầu tiên xem kịch nói chuyển thể từ kịch bản 'Nguyên Dã', nhưng chúng tôi rất dễ hiểu bối cảnh xã hội trong kịch cũng như tình yêu, nỗi ghét, oán hận giữa nhân vật. Mỗi nhân vật đều đại diện một mặt trong nhân tính, vừa sinh động vừa sâu sắc".

    Câu lạc bộ Sân khấu Lệ Ngọc do Nghệ sĩ Nhân dân Việt Nam Nguyễn Lệ Ngọc thành lập đã dàn dựng vở kịch nói "Kim Tử". Bà Nguyễn Lệ Ngọc nói: "Vở kịch 'Nguyên Dã' là một tác phẩm hết sức xuất sắc, sau khi vở kịch này được chuyển thể, khán giả Việt Nam có được cơ hội tiếp cận tác phẩm kinh điển này, cũng khiến sân khấu Việt Nam trở nên phong phú đa dạng hơn". Trong đợt trình diễn này, bà Nguyễn Lệ Ngọc đã thể hiện sinh động vai người mẹ của Đại Tinh, điều này là nhờ vào sự nắm bắt chuẩn xác của bà đối với tinh túy vở kịch "Nguyên Dã". Trong vở kịch "Hồng Lâu Mộng" phiên bản tiếng Việt Nam năm 2017, bà Nguyễn Lệ Ngọc sắm vai Giả mẫu hết sức sinh động, được đánh giá cao. Bà Nguyễn Lệ Ngọc từng 5 lần đến Trung Quốc biểu diễn, giao lưu. Bà nói: "Kịch nói tạo nên mặt bằng giao lưu nhân văn mới. Tôi mong giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt-Trung sẽ ngày càng gắn bó và hấp dẫn, xích lại gần nhau hơn khoảng cách giữa nhân dân hai nước qua giao lưu văn hóa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>