Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập được bốn năm, ông Goralczyk đã đến Bắc Kinh lưu học, ông lần lượt theo học 6 năm tại trường Đại học Bắc Kinh và trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh lúc đó. Từ năm 1972 đến năm 1999, ông từng bốn lần làm việc tại Đại sứ quán Ba Lan ở Trung Quốc và trở thành Đại sứ vào năm 1994. Cuộc đời quan chức ngoại giao 18 năm ở Trung Quốc khiến ông đã chứng kiến những thay đổi to lớn mà cải cách và mở cửa đã mang lại cho xã hội Trung Quốc.
"Những thay đổi này bắt nguồn từ chính sách cải cách và mở cửa của ông Đặng Tiểu Bình, được nhân dân cả nước ủng hộ, dẫn dắt Trung Quốc và xã hội Trung Quốc tiến tới một con đường tiến bộ và phát triển nhanh chóng, đã cải thiện căn bản cuộc sống của toàn thể người Trung Quốc. Phát triển và tiến bộ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng đôi mắt: Nhà máy, đường xá và đường cao tốc mới, xe đạp nhanh chóng biến mất, thay thế bằng nhiều loại xe ô tô trong nước và nhập khẩu, những cải tiến nhanh chóng và đáng kể trong cuộc sống của cư dân đô thị và nông thôn."
Ngoài sự phát triển nhanh chóng, ông Goralczyk cho rằng sự thay đổi lớn nhất là xã hội Trung Quốc đang ngày càng cởi mở hơn với nước ngoài, và mọi người bắt đầu tận hưởng niềm vui của cuộc sống.
"Ngoài sự tiến bộ và phát triển, sự thay đổi lớn nhất là ở sự ngày càng cởi mở hơn của xã hội Trung Quốc, và nhân dân bắt đầu tận hưởng niềm vui do cuộc sống mang lại. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người Trung Quốc thích đi du lịch và đi du lịch nước ngoài. Số lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng, số lượng khách du lịch Trung Quốc ở châu Âu và Bắc Mỹ, thậm chí đã vượt quá số lượng khách du lịch Nhật đứng đầu bảng trước đây. Sức mua ở nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc là đáng kinh ngạc, mặc dù ngày càng có nhiều sản phẩm nước ngoài có thể mua được ở trong nước."
Ông Goralczyk còn nhấn mạnh, qua 40 năm mở cửa với nước ngoài, người dân Trung Quốc sẵn sàng tương tác trao đổi với người nước ngoài hơn bất kể ở trong nước hay nước ngoài. Trong một thời gian dài trước đây, xã hội Trung Quốc đã hoàn toàn cách ly với người nước ngoài. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, sự kết hợp giữa ông với người vợ Trung Quốc của ông đã từng trải qua nhiều khó khăn, và cuối cùng được Thủ tướng Chu Ân Lai đặc biệt phê duyệt mới được về ở với nhau. Là một người con rể Trung Quốc đích thực, ông có rất nhiều cảm xúc.
"Bây giờ ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân xuyên quốc gia ở Trung Quốc, kết hôn với người nước ngoài không còn giống như kết hôn của tôi vào giữa thập kỷ 50 (của thế kỷ trước), gây náo động lớn như vậy."
Sau khi hết nhiệm kỳ về nước vào năm 1999, Đại sứ Goralczyk đã được trao danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Bắc Kinh", là người Ba Lan duy nhất được trao tặng danh dự này cho tới nay, ông cho rằng đây là sự khẳng định lớn nhất về những đóng góp của ông cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Ba Lan. Sau khi hết nhiệm kỳ Đại sứ và nghỉ hưu, ông Goralczyk thường xuyên về thăm Trung Quốc, khi ông cùng với vợ người Tô Châu về thăm Trung Quốc lần gần đây nhất vào ba lần trước, ông cảm thấy Trung Quốc thay đổi quá nhanh, lại không giống những gì mà ông trông thấy khi rời khỏi lần trước.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |