• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Châu Âu không có khả năng tiêu thụ số đậu tương Mỹ bị Trung Quốc từ chối

    2018-07-30 10:28:42     cri
    Sau khi hội đàm hơn hai giờ đồng hồ với Chủ tịch Liên minh châu Âu Giăng-cơ đến thăm, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã công bố rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đồng ý không còn áp thêm thuế quan trừng phạt trong giai đoạn tiếp tục tham vấn. Điều này đã bấm nút tạm dừng cho xu hướng leo thang cọ sát thương mại động đến là bùng nổ ngay ở hai bên bờ Đại Tây Dương.

    Liên tiếp trong những ngày qua, xoay quanh "Phương án ba không", "không thuế quan, không hàng rào phi thuế quan và không trợ cấp các sản phẩm ngoài ô tô" do Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đề xuất, việc tiết lộ chi tiết liên quan của Mỹ và Châu Âu lại là "một bản tuyên bố, hai cách diễn giải".

    Tại một buổi mít tinh chính trị ở bang Ai-ô-oa, một bang nông nghiệp lớn ở miền Trung Tây Mỹ, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm phấn khởi nói với với khán giả: "Chúng tôi vừa mở cánh cửa châu Âu cho nông dân các bạn ... các bạn vừa có được một thị trường to lớn." Điều không may là, ở phía bên kia của Đại Tây Dương, các quan chức Liên minh châu Âu lại cho biết: "Nông nghiệp không phải là một phần của (đàm phán), chỉ những vấn đề được đề cập một cách rõ ràng trong tuyên bố mới phải."

    Tại sao thái độ của Châu Âu và Mỹ về các vấn đề nông nghiệp lại hoàn toàn trại ngược như vậy?

    Như mọi người biết, nông nghiệp luôn là một lĩnh vực thương mại rất tế nhị trong thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, cả hai bên đang cố gắng bảo vệ và nâng cấp sản xuất nông nghiệp của mình. Theo số liệu của Liên minh châu Âu, trợ cấp của Liên minh châu Âu dành cho nông nghiệp cao tới 59 tỉ Ơ-rô mỗi năm. Trong khi đó, năm 2016, Chính phủ Mỹ đã trợ cấp cho nông dân khoảng 33 tỉ USD. Trên thực tế, cuộc đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Châu Âu về các vấn đề nông nghiệp là một trong những lý do chính khiến các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) trong thời gian ba năm cuối cùng bị phá sản. Châu Âu dự định cấm các sản phẩm Mỹ có các thương hiệu tương tự nhập vào thị trường Liên minh châu Âu, đã bị Mỹ kiên quyết phản đối; châu Âu còn đã từ chối nhập khẩu các sản phẩm biến đổi gen (GMO) của Mỹ.

    Tất cả những điều này đã phản ánh những quan ngại sâu sắc của Brúc-xen: Mô hình kinh doanh nông nghiệp kiểu gia đình cổ xưa của châu Âu không sao cạnh tranh với kinh doanh hiện đại tập đoàn hóa của Mỹ, mặc dù tờ "Nhật báo Phố Uôn" trích dẫn số liệu thống kê của Chính phủ Mỹ cho biết, Liên minh châu Âu có thặng dư 9,4 tỉ USD trong thương mại nông nghiệp với Mỹ năm ngoái.

    Mặc dù nhà lãnh đạo một số nước chủ yếu Liên minh châu Âu từ chối đưa nông nghiệp vào trong các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại "ba không" của do Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đề xuất, nhưng Liên minh châu Âu vẫn cam kết sẽ thúc đẩy. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu thực sự có khả năng giúp Oa-sinh-tơn giải quyết được tình trạng khó khăn của đậu tương xuất hiện bởi các biện pháp đáp trả của Trung Quốc không?

    Hãng tin Bloomberg đưa ra một câu trả lời phủ định. Tin cho biết, thị trường châu Âu là một trong số ít các lựa chọn thay thế cho nông dân đậu tương Mỹ, nhưng nó có khoảng cách rất lớn so sức mua của Trung Quốc. Năm ngoái, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Mỹ lên đến 12,3 tỉ USD, trong khi nhập khẩu từ Liên minh châu Âu chỉ là 1,6 tỉ USD. Nhu cầu tiêu thụ đậu tương từ Mỹ của châu Âu dự kiến sẽ đạt khoảng 15,3 triệu tấn trong năm 2018-2019, còn chưa bằng một phần sáu sức mua của Trung Quốc theo ước tính trước đây.

    Đối với nông dân đậu tương Mỹ, họ cần một thị trường xuất khẩu ổn định chứ không phải tấm séc cứu trợ của Chính phủ, còn thị trường châu Âu mới mà chính quyền Đô-nan Trăm tìm kiếm cho họ, hoàn toàn không có khả năng tiêu thụ số đậu tương đã bị Trung Quốc từ chối.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>