• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân sĩ giới kinh tế Đức nói về sáng kiến "Một vành đai, một con đường": Phải có hành động mới trên Con đường Tơ lụa mới

    2018-07-26 14:49:03     cri
    Ngày 25/7, Diễn đàn có chủ đề "Hành động mới trên Con đường Tơ lụa mới năm 2018" đã diễn ra tại thành phố Nun-bơ-gơ (Nurnberger), Đức. Nhân sĩ giới kinh tế và doanh nghiệp Đức tham gia diễn đàn đã thảo luận sôi nổi về những cơ hội do sáng kiến "Một vành đai, một con đường" mang lại cho doanh nghiệp Đức và các nước dọc tuyến cũng như những thách thức về thực hiện các dự án kết nối. 

    Giám đốc Trung tâm Ngoại thương thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Mu-ních Đức, ông Ga-bri-en Phen-bê-may (Gabriel Felbemayr) cho biết, các nước dọc "Một vành đai, một con đường" cũng sẽ thúc đẩy các nước dọc tuyến đường sắt Trung Quốc – châu Âu cùng khai thác thị trường bên thứ 3 trong khi tận hưởng những lợi ích do các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu mang lại như chi phí vận tải giảm, tính an toàn được nâng cao, v.v. Điều này phù hợp trào lưu toàn cầu hóa kinh tế. Ông nói: 

    "Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Năm 2017, kim ngạch thương mại Trung-Đức đạt khoảng 187 tỷ ơ-rô. Trong thương mại, chi phí vận chuyển chiếm khoảng 5-7%, bao gồm chi phí kho vận, lô-gi-xtích và bảo hiểm, có nghĩa là hàng năm phải chi 3-13 tỷ ơ-rô cho lô-gi-xtích. Nếu chi phí lô-gi-xtích giảm 1%, thì có thể nâng cao 3-4% kim ngạch thương mại. Sau khi tiện lợi về lô-gi-xtích, cũng sẽ thúc đẩy các nước dọc tuyến đường sắt Trung Quốc – châu Âu cùng khai thác thị trường".

    Các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu đã hoạt động 5 năm kể từ khi khai thông tháng 7 năm 2013. Cùng ngày, tại diễn đàn, Tổng Giám đốc điều hành Công ty vận tải đường sắt Đức chi nhánh Nga, ông U-vê Lêu-xchơ-nơ (Uwe Leuschner) cho biết, tính đến nay, lượng hàng hóa vận chuyển qua các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu do Công ty vận tải đường sắt Đức thực hiện chiếm khoảng 20% tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu, hơn nữa vẫn có đà tăng trưởng. Ở châu Âu, công suất các tuyến đường sắt hiện có vẫn không đủ, mong năm nay sẽ tìm ra giải pháp trong khuôn khổ đa phương. Ông nói:

    "Vì chúng tôi biết không thể mãi mãi dựa vào sự trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc cung cấp, chúng tôi cần phải tìm cách giảm chi phí vận chuyển, chúng tôi phải xác định mục tiêu thực hiện 100% công suất chuyên chở hàng hóa bằng công-ten-nơ trên các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi còn phải nâng cao tốc độ vận chuyển của các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu, nhất là tốc độ chạy tàu và tốc độ làm thủ tục hải quan ở địa bàn châu Âu. Chúng tôi còn phải khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn vận chuyển sản phẩm qua đường bộ".

    Công ty Siemens là doanh nghiệp Đức hưởng ứng sáng kiến "Một vành đai, một con đường" tương đối sớm. Năm 2017, công ty này đặc biệt thành lập nhóm phụ trách nhiệm vụ "Một vành đai, một con đường". Trưởng nhóm Tô-bi-át Đên-nê (Tobias Dennehy) cho biết, một thời gian qua, nhóm này đã tiến hành nhiều điều tra, phân tích tìm hiểu những khu vực trọng điểm nào đáng để công ty Siemens đầu tư, làm thế nào tiếp cận dự án "Một vành đai, một con đường" trong thời kỳ đầu.

    Đại diện phu trách công việc quan hệ công chúng Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cô-bớc (Cobourg), Đức, bà Ê-li-xa-bét Lô (Elisabeth Lohr) cho biết, nhiều doanh nghiệp Đức rất hứng thú với các chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu, doanh nghiệp Đức mong Trung Quốc công bố tức thời với doanh nghiệp và phòng thương mại các nước liên quan thông tin về các dự án trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường" như gọi thầu, phương thức tham gia, trúng thẩu, v.v., từ đó để các doanh nghiệp có nguyện vọng hành động một cách hiệu quả, tham gia vào các dự án Con đường Tơ lụa mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>