• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS, nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác Nhóm BRICS lại lên đường

    2018-07-26 10:02:47     cri

    Ngày 25/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS diễn ra tại Giô-han-ne-xbớc, Nam Phi theo lời mời. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, thế giới ngày nay đang đối mặt với một sự thay đổi lớn trong 100 năm qua. Đối với đông đảo các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, thế giới ngày nay vừa tràn đầy cơ hội, nhưng cũng tồn tại các thách thức. Chúng ta phải xây dựng kế hoạch hợp tác Nhóm BRICS trong tiến trình lịch sử thay đổi bố cục quốc tế, tìm kiếm sự phát triển của bản thân trong tiến trình lịch sử phát triển thế giới và phát triển chung của các nước BRICS, thực hiện bước nhảy mới trong "10 năm vàng son" thứ hai.

    Trong bài phát biểu với tiêu đề "Thuận theo xu hướng của thời đại, thực hiện sự phát triển chung", Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trong 10 năm tới, sẽ là 10 năm then chốt chuyển đổi giữa động năng cũ và mới của nền kinh tế thế giới, là 10 năm thay đổi nhanh chóng bố cục và so sánh lực lượng trên quốc tế, cũng là 10 năm tái thiết sâu sắc hệ thống quản trị toàn cầu. Các nước Nhóm BRICS phải thuận theo xu hướng lịch sử, nắm bắt cơ hội phát triển, cùng nhau vượt qua thử thách, đóng vai trò xây dựng trong việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiên trì hợp tác cùng thắng, xây dựng nền kinh tế mở.

    "Mở cửa hợp tác là lô-gích tất yếu của tiến bộ công nghệ và phát triển sức sản suất. Chiến tranh thương mại không nên áp dụng vì sẽ không có bên nào chiến thắng. Chủ nghĩa bá quyền kinh tế càng không nên áp dụng, bởi vì điều này sẽ gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, và cuối cùng sẽ vác đá ghè chân mình."

    Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, khi đối mặt với cơ hội mới mang lại bởi các công nghệ mới, mỗi nước đều có quyền phát triển bình đẳng. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, tăng cường đầu tư đổi mới, tập trung vào việc bồi dưỡng các điểm tăng trưởng kinh tế mới, thực hiện sự chuyển đổi giữa động năng cũ và mới.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nói, châu Phi là lục địa tập trung nhiều nhất các nước đang phát triển và là khu vực có tiềm năng phát triển nhất trên thế giới. Phải tăng cường hợp tác với châu Phi, hỗ trợ sự phát triển của châu Phi, nỗ lực biến sự hợp tác giữa các nước BRICS với châu Phi thành mô hình của sự hợp tác Nam-Nam, tích cực cùng các nước châu Phi triển khai sự hợp tác trong lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực, đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp hóa, v.v, giúp phát triển cơ cấu kinh tế của các nước và hỗ trợ cho việc thực hiện "Chương trình nghị sự 2063" của Liên minh châu Phi.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, phải kiên trì chủ nghĩa đa phương và hoàn thiện sự quản trị toàn cầu.

    "Trật tự quốc tế hiện tại không hoàn hảo, nhưng chừng nào nó còn dựa trên các quy tắc, định hướng công bằng, mục tiêu cùng thắng, thì không thể bì tùy thích bỏ đi, càng không thể tạo dựng lại từ đầu."

    Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh chiến lược phát triển theo hướng đổi mới, tham gia sâu sắc vào sự đổi mới và hợp tác công nghệ quốc tế, tích cực triển khai hợp tác Nam-Nam, nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển chung của các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

    Tổng thống Nam Phi Ra-ma-phô-xa trong bài phát biểu cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những thách thức nghiêm trọng mà hệ thống thương mại đa phương hiện đang phải đối mặt, nhấn mạnh các nước Nhóm BRICS phải cùng nhau giữ gìn hệ thống thương mại đa phương.

    "Tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại đối với thương mại thế giới, phải tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững, đặc biệt là sự tăng trưởng bao trùm.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>