• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và châu Phi không ngừng tăng cường trao đổi giữa nhân dân, hợp tác thiết thực mang lại lợi ích cho nhân dân châu Phi

    2018-07-24 11:44:46     cri
    Ngày 23/7, Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc-châu Phi lần thứ 5 đã khai mạc tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, đại diện của hơn 120 tổ chức nhân dân đến từ hơn 30 nước đã tham dự hội nghị. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm châu Phi đã gửi thư mừng tới hội nghị, Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc. Phóng viên qua Lễ khai mạc được biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc và châu Phi không ngừng tăng cường trao đổi nhân dân trong các lĩnh vực, hợp tác thiết thực giữa hai bên đã mang lại hạnh phúc cho nhân dân châu Phi.

    Thủ tướng Cộng hòa Công-gô Mouamba dẫn đoàn tham dự hội nghị khi trả lời phỏng vấn của phóng viên cho biết, hai nước Trung Quốc và Cộng hòa Công-gô đã triển khai sự hợp tác nhân dân với nội dung phong phú trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng, thành quả là hiệu quả và chất lượng cao, và hiệu quả là hiển nhiên. Thủ tướng nhấn mạnh, Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc-châu Phi lần này sẽ đóng góp cho sự triệu tập Hội nghị Cấp cao Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi cùng Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 7 cũng như phát triển của quan hệ Trung Quốc-châu Phi. Thủ tướng nói:

    "Tôi vừa lắng nghe thư mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thư mừng đã cho biết nguyện vọng của Trung Quốc triển khai hợp tác các hình thức với Châu Phi. Hợp tác Trung Quốc-châu Phi ngoài bình diện giữa nhà nước ra, cũng cần triển khai trao đổi và hợp tác giữa nhân dân. Chính phủ Trung Quốc đã dành sự ủng hộ nhiều nhất cho các tổ chức nhân dân, xã hội công dân để thúc đẩy trao đổi giữa nhân dân. Những hợp tác có trách nhiệm, thiết thực và tin tưởng lẫn nhau này đã mang lại lợi ích cho cả nhân dân hai bên."

    Nhiều đại biểu châu Phi cũng cho phóng viên biết, trong những năm gần đây, thông qua cơ chế quan trọng của Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc-Châu Phi, Trung Quốc và châu Phi không ngừng tăng cường trao đổi về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và truyền thông, v.v, hợp tác thiết thực liên quan đã mang lại lợi ích cho nhiều nhân dân các nước châu Phi hơn.

    Ông Dawoudi, thành viên Hội đồng Quản trị Đảng "Quê nhà của tôi", Giám đốc Cơ quan Phát triển và Phục hồi "Ngày Bệnh viện" Ai Cập cho biết, trong những năm gần đây, thông qua kênh trao đổi nhân dân, Đảng "Quê nhà của tôi" và Cơ quan Phát triển và Phục hồi "Ngày Bệnh viện" đã thiết lập mối liên hệ với các doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc, dự định mang lại các loại thuốc chất lượng và giá rẻ cho bệnh nhân Ai Cập và châu Phi thông qua hợp tác trong y học cổ truyền. Hiện nay, nhiều tỉnh ở Ai Cập đã bắt đầu trồng thử các loại cây thuốc Trung Quốc.

    "Ai Cập cũng như Trung Quốc, đều có truyền thống và kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại thảo dược. Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ nghiên cứu tích hợp những lợi thế của y học cổ truyền Trung Quốc và Ai Cập, thông qua trồng thử và sản xuất thử, giới thiệu các chế phẩm thảo dược mới với hiệu quả rõ ràng hơn và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, mang lại lợi ích cho bệnh nhân nhiều nước châu Phi hơn."

    Ông Aoud Jaad al-Saed, Tổng biên tập "Báo Dư luận" truyền thông độc lập Xu-đăng nêu rõ, hợp tác giữa truyền thông Trung Quốc và các nước châu Phi đã đạt được những tiến bộ lớn trong những năm gần đây, tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc và châu Phi vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực, đưa ra đóng góp xứng đáng cho gắn kết sự đồng thuận giữa nhân dân Trung Quốc-châu Phi, tăng cường nền tảng xã hội của sự hợp tác Trung Quốc-châu Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>