• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp động cơ Trung Quốc khởi nghiệp tại ASEAN, giành được lòng tin bằng chất lượng

    2018-07-24 10:21:13     cri
    Công ty bán hàng thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Máy móc Ngọc Sài Quảng Tây, Trung Quốc là một trong những đại diện của các doanh nghiệp động cơ Trung Quốc, từ khi thành lập vào năm 1951, đến nay đã có lịch sử gần 70 năm. Ngày nay, trong những xe ô tô chở khách đi lại giữa các thành phố du lịch lớn ở Thái Lan có hơn 80% động cơ ô tô là các sản phẩm của Ngọc Sài (Yuchai); 2.000 xe buýt ở thủ đô Y-ăng-gun của Mi-an-ma cũng là "động lực Ngọc Sài".

    Ông Chu Truyền Vũ, Giám đốc Marketing ở nước ngoài của Công ty bán hàng thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Máy móc Ngọc Sài Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, Ngọc Sài hiện có 12 văn phòng và 5 văn phòng đại diện ở nước ngoài, sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, số lượng sản phẩm động cơ ở nước ngoài khoảng 400.000 chiếc, trong đó Đông Nam Á là thị trường chính. "Thị trường nước ngoài của Ngọc Sài bắt đầu vào thập niên 90 của thế kỷ trước, đây là giai đoạn khởi nghiệp khó khăn".

    Việt Nam tiếp giáp với Quảng Tây, có lợi thế về nhiều mặt như vận chuyển sản phẩm và trao đổi thông tin, v.v. Ông Chu Truyền Vũ cho biết, Ngọc Sài là doanh nghiệp động cơ Trung Quốc đã đi ra nước ngoài khá sớm để mở ra thị trường nước ngoài, con đường khởi nghiệp ở ASEAN bắt đầu từ Việt Nam, hầu như không có ví dụ về Trung Quốc để có thể tham khảo.

    Ông Chu Truyền Vũ thẳng thắn rằng, ngày đầu Ngọc Sài phát triển ở thị trường ASEAN, chất lượng sản phẩm có khoảng cách so với các sản phẩm của Nhật Bản và Hàn Quốc. Để thu hẹp khoảng cách, Ngọc Sài kiên trì nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm thích ứng với các thị trường quốc tế khác nhau để đáp ứng nhu cầu của địa phương.

    Ông nói, thời kỳ phát triển tốc độ cao của Ngọc Sài ở nước ngoài bắt đầu vào năm 2004. Cùng với việc thành lập Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN và thành lập mặt bằng triển lãm quốc tế tại Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc và ASEAN đã giải phóng hoa hồng to lớn về các mặt tài năng ngôn ngữ, trao đổi thông tin chính sách và dịch vụ thương mại, v.v. "Ngọc Sài năm nào cũng tham gia Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, mặt bằng này đã giúp Ngọc Sài thiết lập một mạng lưới đối tác tốt và hình ảnh công ty trong ASEAN, Chúng tôi đã đáp lên chuyến tàu cao tốc kinh tế và thương mại Trung Quốc-ASEAN."

    Trong môi trường kinh tế và thương mại thuận lợi của Trung Quốc-ASEAN, Ngọc Sài đã liên tục giới thiệu các sản phẩm động cơ được cải tiến và tối ưu hóa cho ASEAN, và kinh doanh ở nước ngoài đã dần dần mở rộng từ động cơ sang phụ kiện và mạng dịch vụ.

    "Hiện nay khoảng cách giữa chúng tôi và các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đang thu hẹp, chất lượng động cơ Ngọc Sài không ngừng tối ưu hóa được các khách hàng ở Đông Nam Á nhận biết và công nhận." Ông Chu Truyền Vũ nói, lấy thị trường Việt Nam làm mô hình, Ngọc Sài không ngừng phát triển thị trường ASEAN, hiện nay, thị phần trung bình của các sản phẩm động cơ Ngọc Sài ở các nước Đông Nam Á vượt quá 30%, trên thị trường ở Mi-an-ma, Phi-lip-pin và Thái Lan đều đã có hơn 10.000 chiếc.

    Theo đà không ngừng thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", các doanh nghiệp động cơ Trung Quốc đã đón tới thị trường rộng lớn hơn. Quản đốc Phân xưởng 6 Lắp ráp Ban Động lực điện tàu thuyền Ngọc Sài Bạch Tiểu Phi nói, trong những năm gần đây, Ngọc Sài đã phát triển một loại động cơ điện thuần túy cho các tàu lớn có độ an toàn và ổn định cao hơn, điều này rất hấp dẫn đối với các nước như Việt Nam, Phi-lip-pin và In-đô-nê-xi-a, các đơn hàng từ ASEAN đang gia tăng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>