• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện trưởng thành tại Trung Quốc của trái cây các nước ASEAN: Từ "hàng xa xỉ" đến "hàng bán chạy" với giá bình dân

    2018-07-23 14:29:14     cri
    Đêm hè nóng bức, tại chợ đêm của thành phố Bằng Tường ở biên giới Trung-Việt, nhà hàng "chè trái cây Hồ Tây Thi" đông khách nhất, thực khách đến từ khắp nơi Trung Quốc xếp hàng dài chờ mua một bát chè trái cây Đông Nam Á chính thống. 

    Là khách quen của nhà hàng chè trái cây Hồ Tây Thi, anh La Tử nói: "Chè trái cây rất đắt khách ở Bằng Tường, trái cây vừa tươi, vừa nhiều chủng loại, ăn vừa dẻo vừa thơm". Một bát chè trái cây với nhiều loại trái cây của nhiều nước Đông Nam Á chỉ bán 10 Nhân dân tệ, theo anh La Tử, "là quá rẻ".

    Bằng Tường là cửa khẩu đường bộ thuận lợi nhất từ Trung Quốc đến Việt Nam và các nước ASEAN, liên tục 5 năm xếp là "thành phố xuất nhập khẩu trái cây nhiều nhất Trung Quốc", hàng năm xuất nhập khẩu hơn 1 triệu tấn trái cây qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Pồ Trài Bằng Tường, trong đó nhập khẩu hơn 500 nghìn tấn, cứ 500 gam trái cây nhập khẩu từ ASEAN có 400 gam là nhập khẩu qua Bằng Tường.

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hồng Quế Hoa Quảng Tây, ông Trần Nhân Kỳ nói: "Trước kia, nhập khẩu trái cây Đông Nam Á đến Trung Quốc chi phí rất cao, chuỗi logistics đông lạnh chưa hoàn thiện, thời gian thông quan ở biên giới dài, dẫn đến trái cây Đông Nam Á có giá bán hơi cao trong nước Trung Quốc". Ông Trần Nhân Kỳ cho biết, công ty ông nhập khẩu thanh long Việt Nam đã 22 năm, đã ghi nhận quá trình trái cây Đông Nam Á từ "hàng xa xỉ" đến "hàng bán chạy" với giá bình dân.

    Ông Trần Nhân Kỳ cho biết, do thanh long ruột trắng có hàm lượng đường thấp, thời kỳ đầu nhập khẩu thanh long từ Việt Nam chủ yếu nhằm vào bệnh nhân tiểu đường và nhóm người có mức chi tiêu cao trong nước. Cùng với sự hình thành của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN, Trung Quốc và các nước ASEAN tăng cường hợp tác trong các mặt tạo thuận lợi cho thông quan, kết nối giao thông, v.v., một lượng lớn trái cây Đông Nam Á tiêu biểu là thanh long bắt đầu thâm nhập thị trường Trung Quốc. Do chi phí nhập khẩu giảm dần, giá thanh long ở Trung Quốc cũng ngày càng "bình dân", đi vào thực đơn của các gia đình bình thường.

    Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, công ty ông Trần Nhân Kỳ đã thành lập mấy cơ sở trực thuộc và một số cơ sở đại lý tại Việt Nam. Trong đó, cơ sở trực thuộc tại thành phố Phan Thiết, Việt Nam có quy mô lớn nhất, mỗi ngày xuất xưởng 15 công-ten-nơ thanh long. Hàng năm công ty này nhập khẩu thanh long từ Việt Nam trị giá 1,5 tỷ Nhân dân tệ, cung không đủ cầu trên thị trường Trung Quốc.

    Ông Trần Nhân Kỳ cho biết, hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào ngành trái cây ASEAN, điều này có nghĩa là lượng trái cây ASEAN đi vào thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng. Trong bối cảnh hợp tác nông sản quốc tế và cạnh tranh thị trường ngày càng được hoàn thiện, trái cây các nước ASEAN tại Trung Quốc sẽ "tăng lượng mà không tăng giá, hơn nữa chất lượng sẽ không ngừng được ưu hóa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>