• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc: Chính sự nuốt lời và lật lọng của Mỹ đã đóng lại cánh cửa đàm phán giữa hai bên

    2018-07-20 10:31:05     cri
    Ngày 19/7, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, về việc Mỹ leo thang chiến tranh thương mại, Trung Quốc buộc phải và tất sẽ đưa ra sự đáp trả cần thiết. Ông Cao Phong chỉ rõ, nhìn từ thực tế, chính sự nuốt lời và lật lọng của Mỹ đã đóng lại cánh cửa đàm phán giữa hai bên.

    Gần đây, có quan chức Mỹ nói với giới bên ngoài rằng, cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ tan vỡ trách nhiệm là ở phía Trung Quốc. Về việc này, ông Cao Phong, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ trong ngày cho biết, cách nói này không phù hợp sự thật.

    "Chúng tôi chú ý đến việc Mỹ vừa giơ chiếc gậy thuế quan, thi hành chủ nghĩa bá quyền và bắt nạt thương mại trên thế giới, vừa không ngừng rêu rao sự oan uổng và vô tội của mình, đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương. Trong thực tế, kể từ tháng 2 năm nay, Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức bốn vòng đàm phán. Trung Quốc luôn mang thiện chí lớn nhất và thái độ hợp tác cùng thắng để thúc đẩy giải quyết vấn đề. Đặc biệt là ngày 19/5, hai bên đã từng đạt được nhận thức quan trọng và đã ra tuyên bố chung. Thế nhưng ngày 29/5, Mỹ đã đơn phương ra tuyên bố, đi ngược lại nhận thức chung. Vào đầu tháng 6 hai bên từng đạt tới nhận thức chung về sự hợp tác cụ thể trong lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, nhưng ngày 15/6 Mỹ lại một lần nữa đi ngược lại nhận thức chung và ngày 6/7 Mỹ đã ngang nhiên gây nên cuộc chiến thương mại, ngày 11/7 lại leo thang. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc này, cho rằng cách làm chủ nghĩa đơn phương và bá quyền bắt nạt thương mại này là không thể chấp nhận được. Nhìn từ tình hình thực tế của toàn bộ quá trình, chính sự nuốt lời và lật lọng của Mỹ đã đóng lại cánh cửa đàm phán giữa hai bên."

    Ông Cao Phong cùng ngày một lần nữa nhấn mạnh mạnh, về việc Mỹ leo thang chiến tranh thương mại, Trung Quốc buộc phải và tất sẽ đưa ra sự đáp trả cần thiết. Ông cho rằng, Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỉ USD từ Trung Quốc, đã vi phạm nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) và nghĩa vụ ràng buộc thuế quan của Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc đã kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới. Về việc Mỹ gần đây tuyên bố chuẩn bị áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD từ Trung Quốc, Trung Quốc đã tiếp tục kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới. Ông Cao Phong nói, động thái này là biện pháp cần thiết để bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới.

    "Cần hay không hệ thống thương mại đa phương là một vấn đề nguyên tắc quan trọng. Trước việc có nước cố ý phá hoại nguyên tắc tự do thương mại và hệ thống thương mại đa phương, chúng tôi vẫn tin tưởng vào hệ thống nguyên tắc được xây dựng bởi các đối tác thương mại trên toàn cầu, hệ thống thương mại đa phương cùng xây dựng đáng lẽ và cần phải được tuân thủ và duy trì.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>