Cao ủy Liên minh châu Âu về công việc cạnh tranh Margrethe Vestager cùng ngày cho biết, công cụ tìm kiếm là sản phẩm đầu tàu của Google, hàng năm Google đều thông qua hiển thị quảng cáo khi tìm kiếm tại Google hoặc thuê bao sử dụng công cụ tìm kiếm này để thu về hơn 95 tỷ USD, phần lớn nguồn thu nhập này đều nhờ vào sự thịnh hành của các thiết bị di động thông minh như điện thoại thông minh và máy vi tính bảng, bởi vì hiện nay mạng In-tơ-nét di động đã chiếm trên một nửa lưu lượng của mạng In-tơ-nét toàn cầu.
Bà Vestager cho biết, điều tra cho thấy, kể từ năm 2011 đến nay, công ty Google thông qua áp dụng "ba biện pháp hạn chế trái phép" đối với nhà sản xuất thiết bị di động và nhà mạng để đảm bảo lưu lượng của công cụ tìm kiếm của Google.
"Trước hết, Google yêu cầu nhà sản xuất cài đặt lập trình ứng dụng tìm kiếm Google và truy cập mạng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Nếu nhà sản xuất muốn tiêu thụ thiết bị qua cửa hàng ứng dụng Google thì bắt buộc phải làm như vậy. Hai là, Google thông qua trả tiền cho nhà sản xuất và nhà mạng để đảm bảo chỉ cài đặt lập trình ứng dụng tìm kiếm Google trên những thiết bị này. Ba là, Google đã cản trở xu thế phát triển cạnh tranh của hệ thống thao tác di động có khả năng cung cấp một mặt bằng giành được lưu lượng cho công cụ tìm kiếm của đối thủ cạnh tranh. Thông qua những phương thức này, Google đã coi hệ điều hành Android là công cụ củng cố vai trò chủ đạo của công cụ tìm kiếm của mình".
Bà Vestager còn cho biết, thông qua kiểm soát hệ điều hành Android, Google đã chiếm vai trò chủ đạo trên thị trường hệ thống thao tác di động. Theo con số thống kê mới nhất, thị phần vượt quá 95%. Bà nhấn mạnh, cách làm của Google đã vi phạm quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu.
"Cách làm này đã tước đoạt cơ hội tiến hành sáng tạo và giành ưu thế cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh. Google cũng từ chối dành lợi ích xứng đáng của người tiêu dùng châu Âu khi tiến hành cạnh tranh hiệu quả tại lĩnh vực di động quan trọng. Theo quy tắc chống độc quyền của Liên minh châu Âu, đây là trái phép".
Bà Vestager cho biết, khoản tiền phạt 4,34 tỷ ơ-rô đối với Google nói lên tính nghiêm trọng và tính lâu dài của việc Google vi phạm quy tắc chống độc quyền của Liên minh châu Âu, yêu cầu Google ngừng hành vi trái phép bằng phương thức hữu hiệu nội trong 90 ngày.
Ngày 27 tháng 6 năm ngoái, Ủy ban châu Âu từng nhận định công ty Google "lạm dụng vai trò chủ đạo thị trường của mình", thao túng kết quả tìm kiếm, hướng dẫn một cách không công bằng khách hàng đến với dịch vụ mua sắm của mình, và do đó đưa ra mức phạt nặng 2,42 tỷ ơ-rô. Trong khi đó cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào Google vòng mới này khiến Liên minh châu Âu lập kỷ lục mức phạt cao nhất về điều tra chống độc quyền.
Trước cáo buộc của Liên minh châu Âu, Công ty Google đã phủ nhận và cho biết sẽ khiếu nại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |