"Trong đó, việc lừa đảo bằng tình cảm trên in-tơ-nét, năm 2017 đã tăng gần 30% so với năm 2016, đạt 29,9%."
Công dân Trung Quốc cũng là một nhóm nạn nhân chính trong tội phạm lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông tại Xin-ga-po. Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Xin-ga-po Vương Gia Vinh cho biết, nhằm vào việc lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông đối với công dân Trung Quốc tại Xin-ga-po chủ yếu có ba loại "tự xưng là người của cơ quan chính phủ", "tự xưng là người của Đại sứ quán, Lãnh sự quán" và "bắt cóc ảo". Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị tổn thất nặng nề, ông đã nói về một vụ án.
"Một nạn nhân là học sinh theo học tại Xin-ga-po, tháng 6 năm nay trong thời gian cha mẹ em học sinh này về Trung Quốc, em đã nhận được một cuộc gọi lừa đảo viễn thông tại nhà, những kẻ lừa đảo tự xưng là người của Bộ Nhân lực Xin-ga-po, nói dối rằng nạn nhân bị nghi ngờ rửa tiền và buôn bán trẻ em, và biến điện thoại thành số điện thoại được hiển thị là cảnh sát Trung Quốc, sau đó lừa phỉnh đương sự chuyển giao tiền mặt và vật dụng quý giá trong nhà cho 'người làm việc' của họ, nạn nhân đã ba lần đi gặp kẻ lừa đảo, chuyển giao cho chúng tiền mặt khoảng 150.000 Đô-la Xin-ga-po và vật dụng trị giá gần 500.000 Đô-la Xin-ga-po."
Phó Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Xin-ga-po Trịnh Vĩnh Sinh cho biết, rất nhiều nạn nhân trong quá trình gặp phải lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông, do lo lắng, hoảng sợ, từ chối giúp đỡ của người khác, giấu không cho biết chi tiết cụ thể, điều này đã gây khó khăn cho nhân viên ngân hàng để giúp đỡ nạn nhân. Trong khi chỉ cần trao đổi đầy đủ với nhân viên chuyên nghiệp, nhiều thiệt hại thực ra có thể tránh được.
Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Xin-ga-po Vương Gia Vinh cho biết, đối với lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông, phòng ngừa trước quan trọng hơn nhiều so với xử lý sau khi xảy ra vụ việc. Đại sứ quán đã có những nỗ lực lớn về mặt dự phòng, đầu năm đến nay đã lần lượt năm lần công bố nhắc nhở về lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông. Đại sứ quán không phải là cơ quan thực thi pháp luật tại nước sở tại, do đó, khi công dân Trung Quốc gặp phải hành vi phạm tội, Đại sứ quán sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Xin-ga-po, để bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc ở nước ngoài, ông Vương Gia Vinh cho biết, Đại sứ quán đã tiến hành một số cuộc tham vấn đặc biệt với Lực lượng Cảnh sát Xin-ga-po, để cùng nhau chống các tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông.
i liên quan đối với lừa đảo qua in-tơ-nét và viễn thông nhằm vào công dân Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |