• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị chuyên đề về châu Phi Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới khai mạc tại Tan-da-ni-a

    2018-07-18 11:36:01     cri
    Hội nghị chuyên đề về châu Phi Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới ngày 17/7 đã khai mạc tại Đa-ét Xa-lam, Tan-da-ni-a, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào và Tổng thống, Chủ tịch Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a Ma-gu-phu-li đã tham dự và phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc.

    Ông Tống Đào cho biết, năm 2017, Cuộc đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới đã triệu tập thành công tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ khai mạc. Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và "Năm châu Phi" của ngoại giao Trung Quốc, Cuộc đối thoại cấp cao lần đầu tiên đi ra khỏi Trung Quốc, đến với châu Phi, các chính đảng Trung Quốc-châu Phi cùng nhau thảo luận vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng "đi theo con đường phát triển phù hợp với tình hình nước mình", tất sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc và các nước châu Phi, tăng cường trao đổi và hợp tác lẫn nhau.

    Ông Tống Đào nhấn mạnh, hiện nay, sự giao thoa lịch sử giữa giấc mơ Trung Quốc và giấc mơ châu Phi, Trung Quốc và châu Phi ngày càng trở thành cộng đồng cùng chung vận mệnh cùng một nhịp thở, vui buồn có nhau. Chính đảng Trung Quốc-châu Phi phải làm những người xúc tiến, người thực hiện sự hợp tác Trung Quốc-châu Phi trong thời đại mới, phải làm những người thúc đẩy, người đóng góp cho cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Phi. Chúng tôi sẵn sàng cùng các chính đảng châu Phi, trao đổi học hỏi lẫn nhau để tìm tòi con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình, gắn kết nhận thức chung để xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Phi.

    Ông Ma-gu-phu-li nói, Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới lần đầu tiên đi ra nước ngoài đã đến châu Phi, đến Tan-da-ni-a, đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với châu Phi và tình hữu nghị sâu sắc giữa Tan-da-ni-a và Trung Quốc. Châu Phi và Trung Quốc ủng hộ lẫn nhau, trở thành đối tác tin cậy, chính đảng châu Phi-Trung Quốc cũng trở thành người bạn thân mật trong tiến trình trao đổi nhân văn, giải phóng dân tộc và độc lập kinh tế lâu dài. Kể từ khi Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi được tổ chức, đặc biệt là kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất khái niệm chính sách đối với châu Phi chân, thực, thân, thành, hợp tác châu Phi-Trung Quốc phát triển sôi động, giành được thành quả to lớn. Trước thềm triệu tập Hội nghị Cấp cao Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi, các chính đảng châu Phi-Trung Quốc tổ chức Hội nghị chuyên đề về châu Phi Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới tại Tan-da-ni-a, tiến hành trao đổi và hội thảo về "các chính đảng châu Phi-Trung Quốc tìm tòi lý luận và thực tiễn con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình", diễn ra rất đúng lúc, tất sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ, đưa ra đóng góp của chính đảng cho trao đổi và hợp tác ở trình độ cao hơn giữa châu Phi-Trung Quốc.

    Hội nghị chuyên đề về châu Phi Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, gần 100 lãnh đạo chính đảng đến từ khoảng 40 chính đảng và tổ chức chính trị của gần 40 nước châu Phi đã tham dự hội nghị. Hội nghị là một tìm tòi mang tính đổi mới thúc đẩy công tác cơ chế hóa Cuộc đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới, sẽ cung cấp trí tuệ và phương án chính đảng cho Hội nghị Cấp cao Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi diễn ra vào tháng 9.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>