• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung Quốc – EU lần thứ 20 diễn ra tại Bắc Kinh – hai bên đồng ý trao đổi bản chào mở cửa thị trường trong đàm phán về Hiệp định Đầu tư và chung tay bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do

    2018-07-17 15:55:53     CRIonline

    Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung Quốc – Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 20 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc sáng 16/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ đồng chủ trì Cuộc gặp. Hai bên nhất trí đồng ý Trung Quốc và Liên minh châu Âu có trách nhiệm cùng nỗ lực giữ gìn trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, đề xướng chủ nghĩa đa phương, ủng hộ thương mại tự do, Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ thành lập cơ chế nhóm công tác để thảo luận vấn đề cải cách của Tổ chức Thương mại thế giới. Hai bên còn trao đổi bản chào mở cửa thị trường trong Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu, đồng ý coi việc thúc đẩy đàm phán về Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu là công việc ưu tiên hàng đầu.

    Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, là hai lực lượng lớn cho sự ổn định và hai nền kinh tế chủ yếu trên thế giới, Trung Quốc và Liên minh châu Âu tiến hành trao đổi và hợp tác chiến lược là hết sức quan trọng, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cùng lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do có ảnh hưởng tích cực đối với thế giới.

    Trong thời gian diễn ra Cuộc gặp Thượng đỉnh lần này, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã trao đổi bản chào mở cửa thị trường trong đàm phán về Hiệp định Đầu tư. Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ:

    "Trung Quốc và Liên minh châu Âu lần này đạt được nhận thức chung về trao đổi bản chào mở cửa thị trường trong đàm phán về Hiệp định Đầu tư, việc này có nghĩa là cuộc đàm phán về Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu tiến hành trong 4 năm qua đã bước sang giai đoạn mới đàm phán thực chất, tất sẽ thúc đẩy đàm phán tiến về phía trước. Mục tiêu chung của hai bên là phấn đấu sớm đạt được nhất trí trong giai đoạn tới. Chúng ta còn xác định hoàn thành đàm phán về Hiệp định Chỉ dẫn địa lý Trung Quốc – Liên minh châu Âu vào trước cuối tháng 10 năm nay, đây là một việc tốt cho cả hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại nông sản. Trung Quốc dốc sức phát triển quan hệ kinh tế-thương mại cân bằng hơn với Liên minh châu Âu, cánh cửa mở cửa của Trung Quốc đã để ngỏ, không những không đóng lại, mà còn sẽ ngày một rộng mở".

    Trung Quốc và Liên minh châu Âu nhất trí đồng ý coi đàm phán về Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu là công việc ưu tiên hàng đầu, đồng ý thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo khoa học-kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, công nghiệp, kinh tế số, đô thị hóa....

    Tại cuộc gặp lần này, Trung Quốc và Liên minh châu Âu còn cam kết tăng cường đối thoại về quyền sở hữu trí tuệ, nhấn mạnh dốc sức mở rộng mở cửa hai chiều, cải thiện thâm nhập thị trường và môi trường đầu tư, thúc đẩy kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với quy hoạch phát triển của Liên minh châu Âu.

    Ông Tu-xcơ và ông Giăng-cơ cho biết, Liên minh châu Âu vui mừng ghi nhận Trung Quốc phát triển trở thành lực lượng quan trọng trên thế giới. Trên thế giới ngày nay, quan hệ Liên minh châu Âu – Trung Quốc trở nên quan trọng hơn, hơn nữa có tiềm năng to lớn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ nói:

    "Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu. Quy mô thương mại hàng hóa hai chiều đạt 1,5 tỷ ơ-rô/ngày, năm ngoái, Liên minh châu Âu xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc đạt 198 tỷ ơ-rô, xuất khẩu thương mại dịch vụ đạt 38 tỷ ơ-rô. Hợp tác giữa hai bên đã tạo thêm việc làm, có lợi cho cả hai bên, cũng thể hiện tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – Liên minh châu Âu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>