• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giống lúa lai Trung Quốc bén rễ ở Phi-li-pin

    2018-07-17 15:20:07     Nhân dân nhật báo
    Tại nhiều siêu thị ở Phi-li-pin, có một loại gạo với lời quảng báo "Gạo ngon nhất Phi-li-pin" rất được người dân địa phương hoan nghênh. Loại gạo được sản xuất bằng công nghệ lúa lai Trung Quốc này là do Trung tâm Nghiên cứu lúa lai nhiệt đới SL Phi-li-pin nghiên cứu, phát triển và phổ biến dưới sự giúp đỡ của chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc. Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Trung Quốc – Phi-li-pin do Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại, tính đến nay đã cùng các chuyên gia Phi-li-pin triển khai hai đợt dự án hợp tác kỹ thuật nông nghiệp, liên quan tới các lĩnh vực như giống lúa lai, máy móc nông nghiệp, công nghệ bể khí bi-ô-ga, v.v.

    Chuyên gia lúa lai Trung Quốc Trương Chiêu Đông, cán bộ nghỉ hưu của Trung tâm Nghiên cứu công nghệ lúa lai Quốc gia Trung Quốc, đã làm việc 19 năm ở Phi-li-pin. Hiện nay, trong số 4 triệu héc-ta ruộng đất canh tác ở Phi-li-pin, có hơn 1/10 gieo trồng lúa lai, sản lượng cao mang lại niềm vui được mùa cho nông dân.

    Nông dân ở các thôn làng xung quanh ruộng thí nghiệm trồng lúa lai cho biết, ban đầu, không có ai tin vào "công nghệ thần kỳ" này, nhưng, sau khi một số người trẻ với thái độ thử xem đã trồng lúa lai, mọi người chứng kiến sản lượng lúa tăng trên 60% do công nghệ Trung Quốc mang lại, và đã đồng loạt gieo trồng giống lúa lai.

    Ê-kíp chuyên gia Trương Chiêu Đông đã dày công lựa chọn và mang giống lúa lai Trung Quốc đến trồng thử nghiệm tại Phi-li-pin. Nhưng, do nguyên nhân khí hậu, ở Phi-li-pin giống lúa lai có chu kỳ sinh trưởng bị rút ngắn từ 120 ngày xuống 90 ngày, qua kiểm tra, hoặc là sản lượng thấp, hoặc là tỷ lệ kết hạt thấp. Chuyên gia Trương Chiêu Đông nói: "Lúc đó, chúng tôi đành phải tìm kiếm giống lúa nước hoang dã ở địa phương, tiến hành nhiều lần thử nghiệm lai giống, cho đến đầu năm 2001, ê-kíp chúng tôi cuối cùng sử dụng công nghệ lúa lai của ông Viên Long Bình đã gây giống lúa lai SL-8H—loại giống lúa lai nhiệt đới thích ứng với thổ nhưỡng và khí hậu ở Phi-li-pin".

    Loại giống lúa lai này vừa được đưa ra, ngay lập tức đã nhận được sự coi trọng trong phạm vi rộng rãi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Nghiên cứu lúa lai nhiệt đới SL Phi-li-pin Lâm Dục Khánh cho biết, khi trồng thử nghiệm, sản lượng cao nhất của loại giống lúa lai SL-8H đạt 17 tấn/héc-ta, cao hơn rất nhiều so với sản lượng bình quần lúa nước Phi-li-pin là 3 tấn/héc-ta; hơn nữa, giống lúa lai này còn thể hiện thế mạnh cực lớn trong các mặt chống hạn hán, chống ngập lụt, chống đổ rạp, chống sâu bệnh, v.v. Lúc đó, một nông dân hơn 80 tuổi cho biết: "Đã trồng lúa suốt đời, chưa bao giờ nhìn thấy lúa nước có sản lượng cao như vậy, thật là kỳ tích"!

    Ngoài giống lúa có sản lượng cao ra, ông Trương Chiêu Đông còn dẫn dắt ê-kíp nghiên cứu gây giống lúa lai chất lượng cao với đặc điểm dẻo và dính, thay đổi ấn tượng cứng nhắc của các bạn đồng nghiệp Phi-li-pin về lúa lai Trung Quốc không ngon miệng khi ăn, và đã tạo nên thương hiệu gạo nổi tiếng Phi-li-pin.

    Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê Nhà nước Phi-li-pin công bố, tỷ lệ tự túc lương thực của nước này không ngừng được nâng cao, năm 2016 đã đạt đạt 95,01%, tăng 6% so với năm 2015, điều này trên chừng mực rất lớn là được hưởng lợi từ sự phổ biến của công nghệ lúa lai. Nguyên Giám đốc bên Trung Quốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Trung Quốc – Phi-li-pin, ông Thành Lương Kế cho biết, công nghệ lúa lai đã giúp Phi-li-pin thực sự nâng cao sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực của Phi-li-pin.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>