Trên vấn đề năng lực sản xuất dư thừa, ngành thép nhận được nhiều quan tâm nhất. Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G20 tại Hàng Châu năm 2016 từng đạt được nhận thức chung về nguyên nhân căn bản dẫn đến năng lực sản xuất thép toàn cầu dư thừa, tức cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến kinh tế thế giới suy thoái, từ đó nhu cầu về thép cũng giảm. Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới, năm 2016, sản lượng thép toàn cầu là 1,63 tỷ tấn, tăng 1% so với năm 2015; trong khi đó, năng lực sản xuất thép toàn cầu cùng năm là khoảng 2,37 tỷ tấn, dư thừa công suất trên 700 triệu tấn.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp thép Trung Quốc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quy hoạch công nghiệp luyện kim Lý Tân Sáng cho rằng, vấn đề dư thừa năng lực sản xuất chủ yếu do sự ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, xuất hiện hiện tượng thông tin không đối xứng trong phát triển ngành nghề.
Số liệu cho thấy, Trung Quốc hiện là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, sản lượng thép năm ngoái chiếm khoảng 49% của toàn cầu. Năm 2016, Trung Quốc đề ra cắt giảm 100-150 triệu tấn năng lực sản xuất thép trong 5 năm tới, mục tiêu này đã thực hiện trước thời hạn. Ông Lý Tân Sáng nói:
"Chúng ta cắt giảm năng lực sản xuất cũng nên tuân theo quy luật thị trường, chúng tôi đã triển khai công tác cắt giảm công suất một cách hiệu quả theo luật pháp và quy định. Năm 2016 và năm 2017 chúng tôi đã cắt giảm 120 triệu tấn năng lực sản xuất, năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục cắt giảm 30 triệu tấn. Như vậy, trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, Trung Quốc sẽ cắt giảm 150 triệu tấn năng lực sản xuất, đóng góp to lớn cho việc cắt giảm dư thừa công suất trên toàn cầu. Phải nói rằng Trung Quốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của nước lớn và nêu tấm gương".
Ngoài lĩnh vực thép, Trung Quốc cũng đang ra sức cắt giảm năng lực sản xuất dư thừa trong các ngành nghề khác. Theo thống kê, kể từ năm 2016, Trung Quốc cả thảy cắt giảm hơn 500 triệu tấn năng lực sản xuất than đá, phân luồng và sắp xếp cho hơn 1 triệu 100 nghìn lao động; năm 2017, đào thải, đình chỉ và hoãn xây dựng 65 triệu ki-lô-oát công suất điện đốt than, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm trước thời hạn. Giám đốc Sở Nghiên cứu Kinh tế Công nghiệp thuộc Viện Hàn làm Khoa học Xã hội Trung Quốc Hoàng Quần Tuệ chỉ rõ, cùng với kết cấu kinh tế Trung Quốc được điều chỉnh, vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ dịu lại một cách hữu hiệu trong tương lai. Ông nói:
"Chúng tôi thông qua cải cách kết cấu khâu cung ứng để cắt giảm sự cung ứng giá trị thấp và không hiệu quả này, bao gồm thép và kim loại màu, chúng tôi luôn tiến hành trong những năm qua. Thông qua hàng loạt biện pháp này, nhìn chung, đã thu được hiệu quả rõ nét về chính sách và cơ chế thị trường".
Chuyên gia cho rằng, cắt giảm dư thừa công suất, thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng là lối thoát căn bản. Các nền kinh tế chính trên thế giới cần tăng cường trao đổi, điều phối, tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất, chủ nghĩa bảo hộ thương mại và chủ nghĩa đơn phương không có lợi cho giải quyết vấn đề dư thừa năng lực sản xuất trên toàn cầu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |