• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chiêu đãi kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Gia-các-ta

    2018-07-13 14:35:50     cri

    Ngày 12/7, buổi chiêu đãi kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN và Triển lãm ảnh "Chung sống hài hòa" diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở Gia-các-ta. Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên có bài phát biểu nhan đề "Tay trong tay lại xuất phát, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn" tại lễ khai mạc.

    Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, 15 năm trước, với trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng, nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã nâng quan hệ Trung Quốc-ASEAN lên quan hệ đối tác chiến lược, mở ra trang mới cho quan hệ hai bên. 15 năm qua, Trung Quốc và ASEAN chung lưng đấu cật, tay trong tay tiến lên, cùng ứng phó thách thức và rủi ro, đã cùng thu hoạch hòa bình và phồn vinh. Hợp tác Trung Quốc-ASEAN đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, trở thành hình mẫu thành công nhất và tràn đầy sức sống nhất trong hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, 15 năm qua, sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng sâu sắc. Trung Quốc và ASEAN thực hiện toàn diện hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", tích cực thúc đẩy tham vấn "Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải"; hợp tác thiết thực hai bên thu được giàu thành quả. Kim ngạch thương mại từ 55,2 tỷ USD của 15 năm trước tăng lên đến 514,8 tỷ USD của năm 2017, gấp gần chục lần. Trung Quốc liên tục 9 năm trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN liên tục 7 năm trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp hai chiều lũy kế đạt gần 200 tỷ USD; giao lưu nhân văn giữa hai bên ngày càng mật thiết. 15 năm trước, trao đổi nhân viên giữa hai bên chỉ có 3,87 triệu, hôm nay chúng ta sắp đón chào "thời đại 50 triệu", tổng số lưu học sinh hai chiều vượt quá 200 nghìn.

    Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất cần phải xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN trình độ cao hơn, hướng tới cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN càng gắn bó hơn, đã chỉ rõ phương hướng cho phát triển trong tương lai của quan hệ hai bên. Tháng 5 năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thực hiện chuyến thăm lịch sử đối với Ban Thư ký ASEAN, và đề xuất Trung Quốc và ASEAN cần phải làm "5 đối tác lớn" cùng nhau phát triển, cùng xây dựng hòa bình, mở cửa cùng thắng, mở mang sáng tạo, bao trùm và học hỏi lẫn nhau. Nhân dịp chào mừng 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc nguyện cùng phía ASEAN, thực hiện tốt sáng kiến của nhà lãnh đạo, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN đi vững, đi xa.

    Về cuộc chiến thương mại mà Mỹ gây ra gần đây, Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, cuộc chiến thương mại không có bên thắng, phát động cuộc chiến thương mại trái với quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, không những không có lợi cho mình, mà còn phương hại người khác, mang lại tai họa cho các bên. Trung Quốc nguyện cùng với ASEAN và các bên liên quan khác, đẩy nhanh thúc đẩy đàm phán "Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực", kiên định phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cùng nhau bao vệ hệ thống thương mại đa bên dựa trên quy tắc, tiếp thêm năng lượng dương cho phát triển và phồn vinh của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>