• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đe dọa rút khỏi NATO – Các nước NATO buộc phải đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng

    2018-07-13 14:25:45     cri
    Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO đe dọa sẽ rút khỏi NATO, yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng với mức lớn, và sớm thực hiện mục tiêu đã xác định là chi tiêu quốc phòng chiếm 2% GDP của mỗi nước. Sau hội nghị, Tổng Thư ký NATO Xtôn-ten-bớc (Jens Stoltenberg) cho biết, tất cả các nước thành viên đều đã nghe thấy thông điệp "rõ ràng" từ ông Đô-nan Trăm, hơn nữa đã có ảnh hưởng rõ nét. Sau hội nghị, ông Đô-nan Trăm cũng cho biết, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng, Mỹ vẫn kiên định với cam kết đối với NATO.

    Ngày 12/7, Hội nghị Thượng đỉnh NATO bước vào ngày thứ hai, chương trình nghị sự chính là thảo luận vấn đề Gru-di-a và U-crai-na gia nhập NATO, cũng như hành động triển khai tiếp theo tại Áp-ga-ni-xtan của NATO. Điều bất ngờ là, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cùng ngày không những đến muộn, mà còn hoàn toàn bất chấp nghi lễ ngoại giao, cưỡng ép chuyển sang thảo luận vấn đề chi tiêu quốc phòng. Truyền thông địa phương đưa tin cho biết, tại hội nghị, ông Đô-nan Trăm cho biết, người tiền nhiệm của ông luôn thúc đẩy châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, ông đã không thể chịu đựng được nữa. Ông thậm chí chỉ đích danh phê bình Thủ tướng Đức Méc-ken. Hãng Roi-tơ còn đưa tin cho biết, ông Đô-nan Trăm yêu cầu các nước thành viên NATO cần phải thực hiện mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng chiếm 2% GDP của mỗi nước vào trước tháng 1 năm 2019, "nếu không, Mỹ sẽ làm một mình". Sau khi câu nói này thốt ra, hội trường ngay lập tức im phăng phắc. Sau đó, do sức ép từ ông Đô-nan Trăm, nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO lập tức đình chỉ chương trình nghị sự đang tiến hành, thay vào đó là triệu tập cuộc họp khẩn khấp về vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng kết quả cụ thể của cuộc họp chưa được công bố.

    Ông Đô-nan Trăm đã tổ chức buổi họp báo sau hội nghị. Khi có phóng viên hỏi có phải ông đe dọa rút khỏi NATO hay không tại Hội nghị Thượng đỉnh, ông Đô-nan Trăm không phủ nhận trực tiếp, mà nói: 

    "Tôi nói với mọi người, nếu các nước thành viên không tăng chi tiêu quốc phòng, tôi sẽ cảm thấy hết sức không vui, bởi vì Mỹ đã bỏ ra quá lớn, có thể đã chiếm tới 90% tổng chi tiêu quốc phòng của NATO. Hiện nay, nhà lãnh đạo các nước đều bắt đầu xem xét tăng chi tiêu quốc phòng, vì vậy, tôi cảm thấy hết sức vui mừng".

    Trước sự hùng hổ và hăm dọa của ông Đô-nan Trăm, tại buổi họp báo diễn ra sau hội nghị, Tổng Thư ký NATO Xtôn-ten-bớc cho biết, nhà lãnh đạo các nước đã tiến hành thảo luận thẳng thắn về vấn đề phân chia chi tiêu quốc phòng, khoản chi của các nước đồng minh NATO đang gia tăng. Ông nói: 

    "Trên thực tế, kể từ khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nhậm chức đến nay, các nước đồng minh châu Âu và Ca-na-đa đã tăng 41 tỷ đô-la Mỹ chi tiêu quốc phòng. Tất cả các nước đồng minh đều cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng với mức lớn, vì vậy, chúng tôi đang được tăng cường chưa từng có, khiến khoản chi của Mỹ giảm xuống".

    Ông Đô-nan Trăm còn cho biết, nhà lãnh đạo NATO đồng ý tập thể tăng tối thiểu 33 tỷ đô-la Mỹ chi tiêu quốc phòng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>