• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà Trắng Mỹ giơ cây gậy thương mại càng cao thì số doanh nghiệp Mỹ đến Trung Quốc bàn thảo hợp tác càng nhiều

    2018-07-12 14:44:30     CRIonline

    Tối 10/7 theo giờ địa phương, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố thêm danh sách các mặt hàng Trung Quốc áp thuế quan 10% trị giá 200 tỷ đô-la Mỹ với lý do "Trung Quốc áp dụng biện pháp trả đũa và không thay đổi một số cách làm thương mại". Về điều này, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ công bố danh sách áp thuế bằng hình thức tăng tốc và nâng cấp, là hoàn thành không thể chấp nhận được, "Chính phủ Trung Quốc sẽ trước sau như một buộc phải đưa ra biện pháp đáp trả cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi quốc gia và lợi ích căn bản của nhân dân".

    Từ 50 tỷ đến 200 tỷ đô-la Mỹ, nếu Mỹ thực thi toàn bộ danh sách áp thuế quan công bố hiện nay, có nghĩa là đóng cửa với hơn một nửa hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Bởi vì, theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2017, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc là 429,8 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi đó, nếu mua các mặt hàng Trung Quốc trong danh sách, người tiêu dùng Mỹ sẽ tối thiểu phải trả thêm 10%. Thảo nào Bộ Thương mại Trung Quốc phê bình "hành vi mất đi lý tính này của Mỹ không được lòng người", "phương hại Trung Quốc, phương hại toàn thế giới, cũng phương hại cả nước mình".

    Nhà Trắng tung ra danh sách áp thuế quan trị giá 200 tỷ đô-la Mỹ vẫn với mục đích mưu toan gây sức ép tối đa, buộc Trung Quốc từ bỏ trả đũa, nhượng bộ với Mỹ.

    Bất kể kết quả ra sao, bất cứ nhà nước chủ quyền nào đều sẽ không nhượng bộ trong vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi quốc gia và lợi ích căn bản của nhân dân. Vì vậy, Trung Quốc tất sẽ áp dụng biện pháp tổng hợp để trả đũa, "theo đến cùng" trong cuộc chiến thương mại. Điều thú vị là, cùng với hệ lụy của "chủ nghĩa khủng bố thương mại" của Nhà Trắng không ngừng hiển hiện, ngày càng nhiều doanh nghiệp và người dân Mỹ gia nhập "mặt trận chống khủng bố". Mới đây, Trung Quốc đã chào đón nhiều nhân sĩ giới doanh nghiệp Mỹ muốn hợp tác lâu dài với Trung Quốc.

    Ngày 10/7, Công ty Tesla, hãng sản xuất ô tô điện và năng lượng nổi tiếng của Mỹ ký thỏa thuận đầu tư dự án ô tô điện với thành phố Thượng Hải, chính thức đặt nhà máy ở nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc, sản lượng theo kế hoạch là 500 nghìn chiếc/năm, sớm nhất sẽ khởi công sau Tết Nguyên đán sang năm. Ngày 11/7, Thị trưởng thành phố Chi-ca-gô, Mỹ Ê-ma-nu-en (Emanuel) dẫn đầu đoàn đại biểu kinh tế-thương mại quy mô ký "Chương trình hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm 5 năm giai đoạn 2018-2023" với Trung Quốc tại Bắc Kinh, quyết định hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế và chăm sóc sức khoẻ, ngành chế tạo tiên tiến, công nghệ sáng tạo, dịch vụ tài chính, nông nghiệp và thực phẩm, cơ sở hạ tầng, v.v.. Đây là chương trình 5 năm đầu tiên ký giữa chính quyền địa phương Trung – Mỹ.

    Một bên là Nhà Trắng không ngừng tăng cường xây dựng hàng rào phòng thủ đối với sản phẩm Trung Quốc, khiến người tiêu dùng trong nước phải bỏ thêm nhiều tiền; một bên là các doanh nghiệp nổi tiếng Mỹ đến Trung Quốc tìm kiếm hợp tác lâu dài, tình hình trái ngược nhau này nói lên mặc dù Nhà Trắng ráo riết tiến hành chủ nghĩa bảo hộ, nhưng các chính quyền địa phương và doanh nghiệp Mỹ lại bằng hành động thực tế phản đối cuộc chiến thương mại, thể hiện niềm tin đối với thị trường Trung Quốc.

    Trên thực tế, Chính giới và giới doanh nghiệp Mỹ cũng như "đại đa số người trầm lặng" ngày càng nhận rõ bản chất của "chủ nghĩa khủng bố thương mại", đây chính là "chủ nghĩa ích kỷ cực đoan" của ban quyết sách Nhà Trắng chỉ vì tranh giành giữa các đảng phái, giành được phiếu bầu mà bấp chấp lợi ích của người dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>