• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác Trung Quốc-các nước A-rập bộ rễ bám sâu cành lá mới xum xuê, nguồn nước xa xôi dòng chảy mới lâu dài

    2018-07-11 14:16:11     cri

    Ngày 10/7, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng "Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-các nước A-rập" lần thứ 8. Đây là một việc lớn và sự kiện quan trọng trong ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước A-rập. Trong những năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước A-rập đã ngày càng gần gũi hơn, không chỉ ngày gần gũi hơn về hợp tác kinh tế thương mại, mà còn ngày càng gần gũi hơn về cảm xúc và nhận thức. Ngược lại, mối quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo ngày càng xa lánh, tình cảm chống Mỹ ở khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng. Vì sao quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Trung Đông có thể ngày càng gần gũi hơn? Nguyên nhân cố nhiên là có nhiều mặt, điểm quan trọng nhất trong đó tức là, Trung Quốc luôn kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ trong chính sách ngoại giao, nhấn mạnh việc giải quyết chính trị các tranh chấp, do đó dần giành được sự chấp nhận của các nước Trung Đông.

    Trong những ngày đầu thành lập nước Trung Hoa mới, Trung Quốc đã đưa ra "Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình", nguyên tắc này cho đến nay vẫn là phép báu lớn nhất của ngoại giao Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã liên tục đưa ra một loạt ý tưởng mới như "Quan niện an ninh châu Á", "Cộng đồng cùng chung vận mệnh", v.v, nhấn mạnh Trung Quốc đi con đường phát triển hòa bình.

    Cụ thể ở chính sách Trung Đông, Trung Quốc luôn chủ trương đối thoại không đối đầu, không liên kết, giải quyết chính trị các tranh chấp khu vực, ủng hộ thế giới A-rập đoàn kết liên hợp. Hiện nay, Mỹ đang thực hiện chiến lược thu hẹp ở Trung Đông, theo các nước khác đây hiển nhiên là cơ hội tốt để "lấp khoảng trống". Nhưng theo Trung Quốc, cách nói "khoảng trống quyền lực" và "lấp khoảng trống", v.v, đều là các biểu hiện của chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị năm 2016 từng chỉ rõ, khu vực Trung Đông không bao giờ có khoảng trống, Trung Đông là quê nhà của nhân dân Trung Đông, nhân dân các nước Trung Đông có quyền lợi cũng có khả năng duy trì và xây dựng tốt quê nhà, không tồn tại cái gọi là "khoảng trống" để các nước khác đi lấp đầy.

    Trung Đông là khu vực mâu thuẫn phức tạp nhất trên thế giới, hiện nay lại ở trong thời kỳ rối loạn nhất trong lịch sử. Trung Đông muốn khôi phục lại sự ổn định, tiền đề là từ bỏ và phản đối chủ nghĩa bá quyền của phương Tây. Tháng 1 năm 2016, khi thăm Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dứt khoát nêu ra "nguyên tắc ba không", tức "không tìm đại diện, không tìm phạm vi thế lực và không mưu cầu lấp khoảng trống". Điều này hoàn toàn khác hẳn với lý luận và chính sách địa chính trị mà phương Tây đã theo đuổi mấy trăm năm, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các nước Trung Đông hơn, do đó về khách quan đã trở thành "năng lượng tích cực" cho sự ổn định và phát triển của Trung Đông. Nhìn từ thực tiễn, Trung Quốc đã thiết lập một loạt các cơ chế tham gia ngoại giao để thực hiện chính sách ngoại giao Trung Đông mang đặc sắc Trung Quốc, ví dụ như thiết lập hệ thống Đặc phái viên, tham gia vào cơ chế hòa bình Trung Đông, v.v. Trong đó, điều nổi bật nhất là việc thành lập "Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-các nước A-rập" vào năm 2004, từ khi Diễn đàn thành lập cách đây 14 năm, hai bên đã tổ chức sáu Hội nghị cấp Bộ trưởng, giành được thành quả quan trọng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>