• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Người bình định" khó tránh khỏi kết cục bị cắn trả trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

    2018-07-10 16:36:59     CRIonline

    Từ tháng 7 đến nay, cuộc chiến thương mại do Chính quyền Đô-nan Trăm gây nên nhiều lần dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ của các nước. Sau khi Ca-na-đa áp thuế quan đối với các mặt hàng Mỹ trị giá khoảng 12,6 tỷ đô-la Mỹ, Mê-hi-cô khởi động hành động đáp trả vòng hai áp thuế quan đối với các mặt hàng Mỹ trị giá 3 tỷ đô-la Mỹ, ngày 6/7, Trung Quốc buộc phải áp thuế quan đối với các mặt hàng Mỹ trị giá 34 tỷ đô-la Mỹ. Cùng ngày, Nga cũng tuyên bố áp thuế quan đối với một số mặt hàng Mỹ. Dự kiến còn sẽ có nhiều nước bị cuốn vào cuộc chiến thương mại liên quan lợi ích của các bên trong chuỗi ngành nghề toàn cầu này. Trong bối cảnh như vậy, các bên liên quan áp dụng "chính sách bình định" cần phải lưu ý, hành vi dung túng "ngọn lửa chiến tranh" rốt cuộc sẽ có một ngày bị "cắn trả".

    Một là, không thể "không mang thù hận".

    Ngày 6/7, Mỹ công bố số liệu việc làm trong tháng 6, cho thấy tăng thêm 213 nghìn vị trí việc làm, trong đó tăng khá nhiều trong ngành chế tạo. Có người căn cứ theo đó phán đoán rằng Mỹ đã trở thành nước thắng trong cuộc chiến thương mại. Liệu có đúng như vậy không?

    Cùng ngày, tờ "Thời báo Niu Oóc" cho hay, giá đậu nành Mỹ trả chậm đã giảm 15% kể từ ngày 25/5, nếu thu nhập của nông dân giảm, thì sức mua nguyên liệu và thiết bị của họ cũng sẽ giảm, đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi việc tác động đến đại cục kinh tế.

    Giống như rất nhiều việc trên thế giới, mọi người sẽ quen đi "mục đích xuất phát" khi tham gia cuộc chiến thương mại này, quên đi ai là "kẻ đầu sỏ" nổ tiếng súng đầu tiên gây nên cuộc chiến thương mại. Lúc này, ký ức của mọi người cần phải kéo dài, phải "mang thù hận", đó không phải không muốn hòa giải, mà là "tháo chuông cần đến người buộc chuông".

    Hai là, không thể chỉ làm người ngoài cuộc

    Theo thống kê, tính đến ngày 8/7, các biện pháp trả đũa Mỹ của các nước liên quan đến các mặt hàng tổng trị giá khoảng 75 tỷ đô-la Mỹ, trong đó quy mô đáp trả của Trung Quốc đạt 34 tỷ đô-la Mỹ, như vậy nghe có vẻ như là "cuộc chiến giữa hai nước". Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu của Đại học Syracuse Mỹ cho thấy, trong các sản phẩm máy tính và điện tử xuất xứ từ Trung Quốc bị Mỹ áp thuế quan, 87% sản phẩm là do các công ty đa quốc gia sản xuất tại Trung Quốc, số sản phẩm do công ty Trung Quốc sản xuất chỉ chiếm 13%.

    Bởi vậy, cuộc chiến thương mại này không có "người qua đường" hay "người ngoài cuộc", mọi người đều là nhân vật chính, cũng cần phải là người tham chiến. Tập san "Ni-kê-i A-xi-an Rê-vi" ("Nikkei Asian Review") ngày 7/7 đăng bình luận viết, lịch sử về cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Hô-vơ (Hoover) gây nên đáng để mọi người tham khảo. Năm 1930, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, ông bấp chấp sự phản đối của hơn 1.000 chuyên gia kinh tế, khăng khăng áp thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài, cuối cùng dẫn đến biện pháp trả đũa của các nước châu Âu.

    Ba là, không thể giỏi "bắn lén"

    Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Áo ngày 5/7, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, việc Trung Quốc tẩy chay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch không những nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của nước mình, mà còn để bảo vệ lợi ích chung của các nước trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu. Trung Quốc hiện đứng ở tuyến đầu phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, không mong có người "bắn lén" từ sau lưng.

    Cuộc chiến thương mại do Chính quyền Đô-nan Trăm gây ra, không những kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, mà còn tuyên chiến với toàn cầu hóa kinh tế, xem chừng chỉ tác động đến nước nào đó, nhưng thực ra phương hại tới lợi ích của các bên trong chuỗi ngành nghề và chuỗi giá trị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>