• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chống lại cuộc chiến thương mại của Mỹ – Trung Quốc có năng lực trả giá nhất định

    2018-07-10 14:55:43     CRIonline

    Cuộc chiến thương mại không có người thắng, bởi vậy, giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra cuộc chiến thương mại quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế của loài người, hai bên đều không thể tránh khỏi phải trả giá, gánh chịu thiệt hại. Về điều này, Trung Quốc đã ước tính và có phương án ứng phó từ lâu.

    Tối ngày 9/7, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố 4 biện pháp làm dịu ảnh hưởng của cọ xát thương mại Trung – Mỹ. Hiển nhiên, nhằm giảm thiệt hại bởi cuộc chiến thương mại, Chính phủ Trung Quốc đang đưa ra gói biện pháp trị cả gốc lẫn ngọn, thể hiện năng lực kiểm soát rủi ro lớn mạnh, định lực và sức bền chống lại cuộc chiến thương mại cũng như quan điểm cầm quyền "lấy nhân dân làm gốc".

    Mỹ rắp tâm phát động cuộc chiến thương mại đã từ lâu, không những nhằm thực hiện mục đích về cái gọi là cân bằng thương mại mà mấu chốt là tấn công năng lực sáng tạo công nghệ cao của Trung Quốc, kiềm chế về căn bản sự phát triển của Trung Quốc, thậm chí buộc Trung Quốc tiến hành "cải cách cơ cấu kinh tế", thay đổi con đường phát triển của Trung Quốc.

    Bởi vậy, chống lại cuộc chiến thương mại của Mỹ, đối với Trung Quốc mà nói là việc lớn liên quan đến lợi ích cốt lõi quốc gia, lợi ích dân tộc trong tương lai và lợi ích của quần chúng nhân dân. Vì vậy, Trung Quốc đành phải không tiếc trả giá nhất định trong tầm kiểm soát, gánh chịu thiệt hại xây xước nhất định.

    Đương nhiên, bất cứ sự thiệt hại lợi ích nào đối với Trung Quốc mà nói chỉ là cục bộ và trong phạm vi nhỏ, nhưng đối với cá thể hoặc cá biệt doanh nghiệp có thể sẽ tác động khá lớn. Dựa trên quan điểm cầm quyền lấy nhân dân làm gốc, Chính phủ Trung Quốc tất nhiên sẽ bằng mọi cách kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhỏ nhất. Hai trong biện pháp mà Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố lần này là biện pháp ứng phó trực tiếp và hiệu quả nhằm vào các doanh nghiệp và công nhân viên chức bị tác động, có thể làm dịu khó khăn trước mắt của họ. Biện pháp thứ 3 là nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ khác, đây là đề nghị xuất phát từ sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, đa nguyên hóa đối tác thương mại vốn có thể giúp phân tán rủi ro. Còn biện pháp thứ 4 là thiết kế từ bình diện nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, thiết thực bảo vệ môi trường mềm cho sự phát triển của doanh nghiệp, để ứng phó những ảnh hưởng tiêu cực do cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ mang lại, tăng cường sức gắn bó của thị trường Trung Quốc. Mọi người chú ý đến, ngày 8/7, Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc tuyên bố tiếp tục nới lỏng chính sách về người nước ngoài mở tài khoản cổ phiếu phổ thông bằng Nhân dân tệ, đây là Trung Quốc thúc đẩy mở cửa thị trường vốn một cách có trật tự theo định hướng và phương án đã định. Một thị trường vốn phát triển chất lượng cao sẽ là sự nâng đỡ mạnh mẽ cho việc chống lại cuộc chiến thương mại của Mỹ.

    Do cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ vừa mới bùng nổ, thời gian tới còn rất nhiều biến số, ảnh hưởng của nó đang quá trình biến đổi, Trung Quốc cũng cần điều chỉnh phương án ứng phó vào mọi lúc.

    Trong chống lại cuộc chiến thương mại của Mỹ, Trung Quốc liệu thực sự có năng lực trả giá nhất định hay không? Mọi người ghi nhận: Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới có đầy đủ tất cả các ngành công nghiệp, là thị trường khổng lồ với 1,4 tỷ người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là, cho dù trong lúc khó khăn nhất, kinh tế Trung Quốc cũng có thể thực hiện tuần hoàn trong nước. Điều quan trọng hơn là, Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về số doanh nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo khiến kinh tế Trung Quốc có sức dẻo dai mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Trung Quốc không ngừng mở rộng mở cửa luôn theo chiến lược đã định, đã tăng cường mạnh mẽ niềm tin của bên ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>