Nói về hợp tác giữa Cam-pu-chia và Trung Quốc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, Bộ trưởng Mam Bun Heng nói, hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe giữa hai nước đạt được thành tích to lớn, thỏa thuận hợp tác y tế và chăm sóc sức khỏe liên Chính phủ ký giữa hai nước Cam-pu-chia-Trung Quốc nhằm nâng cao trình độ dịch vụ y tế ở Cam-pu-chia, cùng nhau áp dụng các biện pháp phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan.
Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Chính phủ hai nước đã cắt băng Tòa nhà Y tế Hữu nghị Trung Quốc-Cam-pu-chia ở Nông-pênh và Bệnh viện tỉnh Tboung Khmum, sau khi hoàn thành xây dựng các bệnh viện hiện đại này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các tầng lớp nhân dân; hai nước đã khởi động dự án "Hành trình Tình thương", thực hiện phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị bệnh tim ở Cam-pu-chia; hai nước còn đã khởi động dự án giai đoạn hai "Hành trình Ánh sáng sông Lan Thương-Mê Công", học sinh của 4 trường Trung-Tiểu học sẽ được khám sức khỏe mắt và làm kính đeo mắt khi cần thiết, số người khám sàng lọc ước tính là 3.400 người. Ngày 10/5, lô đầu tiên gồm 20 chiếc xe y tế Trung Quốc viện trợ cho Cam-pu-chia được chở đến Nông-pênh giao cho Cam-pu-chia, mỗi chiếc xe được trang bị 22 thiết bị y tế tiên tiến, có thể điều trị có hiệu quả các bệnh thông thường. Để phát huy có hiệu quả vai trò "Phòng khán di động" của xe y tế, hạ tuần tháng 5 đến đầu tháng 6, Nhóm Y tế Trung Quốc đã tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật và nghiệp vụ sử dụng các xe y tế tại thành phố Nông-pênh, tỉnh Kông-Pông Chàm và tỉnh Bát-tam-bang, đồng thời đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh nghĩa vụ theo xe, được các bác sĩ bệnh viện cơ sở và người dân địa phương nhiệt liệt hoan nghênh. Được biết, lô thứ hai gồm 20 chiếc xe sẽ được chở đến vào cuối tháng 10. Đến lúc đó, phạm vi dịch vụ của các xe phòng khám di động sẽ che phủ 25 tỉnh, thành phố Cam-pu-chia. Bộ trưởng Man Bun Heng nói, "các xe y tế này phù hợp với tình hình thực tế cơ bản và nhu cầu thực tế trong nước Cam-pu-chia, chúng ta có thể đưa sức khỏe đến các thôn làng vùng sâu, vùng xa Cam-pu-chia thông qua các phòng khám di động này."
Nói về sự hợp tác trong tương lai giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, Bộ trưởng Mam Bun Heng cho rằng, có mấy mặt sau đây. Một là, thiết lập cơ sở hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn như Tòa nhà Y tế Hữu nghị Cosma Cam-pu-chia-Trung Quốc và Bệnh viện tỉnh Tboung Khmum sắp khởi công xây dựng; Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh truyền nhiễm quốc gia Cam-pu-chia cũng sắp được đưa vào xây dựng; hai là, tăng cường đào tạo nhân viên y tế và nhân viên điều dưỡng bệnh viện, Cam-pu-chia đã cử nhiều bác sĩ đến các bệnh viện Trung Quốc để tiếp nhận đào tạo về y tế và kỹ thuật; ba là triển khai hợp tác với các bệnh viện tỉnh Trung Quốc về y tế và chăm sóc sức khỏe; bốn là, tiếp tục duy trì hợp tác trong việc theo dõi và phòng chống các bệnh truyền nhiễm; năm là, tích cực du nhập thiết bị y tế tiên tiến từ Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |