• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Méc-ken cùng dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế-Kỹ thuật Trung-Đức, nhấn mạnh duy trì chủ nghĩa đa phương

    2018-07-10 10:30:34     cri
    Tối ngày 9/7, tại Béc-lin, Đức, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Méc-ken cùng dự và phát biểu tại Lễ bế mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế-Kỹ thuật Trung-Đức lần thứ 9. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung-Đức phải thúc đẩy hợp tác song phương phát triển lên tầm cao mới, giữ gìn tính nhất quán của chủ nghĩa đa phương với tính xác định của hợp tác Trung-Đức, tăng thêm tính ổn định cho hòa bình và phát triển của thế giới.

    Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, Trung-Đức phải đi sâu khai thác tiềm năng thương mại, tiếp tục nâng cao trình độ tiện lợi hóa thương mại, mở rộng thương mại dịch vụ. Phải mở rộng đầu tư hai chiều, phải tích cực thúc đẩy hợp tác đổi mới, tăng cường kết nối chiến lược phát triển đổi mới, phát huy tốt vai trò mặt bằng hợp tác ô tô điện, sản xuất thông minh, v.v, tăng cường hợp tác trong các ngành mới nổi như trí thông minh nhân đạo, xe năng lượng mới, lái xe tự động, v.v; đồng thời phải mở rộng hợp tác thị trường ba bên. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Chúng ta rất khó dự đoán tốc độ tiến bộ công nghệ, chính vì vậy chúng ta phải hợp tác với nhau, cần phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bởi vì chỉ có bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mới có thể bảo vệ tính tích cực của nhà sáng chế, nhà sáng tạo, mới có thể để công nghệ không ngừng tiến bộ. Chúng ta còn phải trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm với nhau, như vậy chúng ta thúc đẩy tiến bộ trong hợp tác kỹ thuật và khiến công nghệ không ngừng phát triển về phía trước. Như vậy đều có lợi cho Trung-Đức và thế giới."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, hợp tác kinh tế-kỹ thuật Trung-Đức không tách rời môi trường thương mại và đầu tư tự do và cởi mở. Hai bên tái khẳng định sẽ cùng duy trì thương mại tự do, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc. Thủ tướng Ký Khắc Cường chỉ rõ:

    "Nhiều thỏa thuận, văn kiện ký giữa doanh nghiệp hai nước Trung-Đức, trên thực tế không chỉ có lợi cho Trung-Đức, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng với thế giới và xã hội châu Âu, chúng ta không chỉ duy trì chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, mà còn dùng hành động thực tế của chúng ta để chứng tỏ, thương mại tự do là bất khả chiến bại, xu hướng toàn cầu hóa là không thể ngăn cản."

    Trong bài phát biểu, Thủ tướng Méc-ken cho biết, nhiều thỏa thuận hợp tác trình độ cao, bao gồm cả lái xe tự động ký giữa hai bên hôm nay sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương. Hợp tác Đức-Trung có tiềm năng và triển vọng rộng lớn. Đức mong Cuộc gặp Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Trung Quốc sắp tổ chức giành được thành quả tích cực, thúc đẩy đàm phán hiệp định đầu tư Liên minh châu Âu-Trung Quốc giành được tiến triển mới, phòng ngừa thế giới rơi vào chu kỳ chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Thủ tướng Đức Méc-ken nói:

    "Tôi mong hai nước Trung-Đức có thể chung tay đưa ra đóng góp của mình cho việc phản đối bảo hộ thương mại, chúng ta không mong thế giới rơi vào vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đây không chỉ là vấn đề ở bình diện song phương. Cuộc chiến thương mại tác động đến tất cả các nước. Đức sẵn sàng cùng Trung Quốc, đưa ra tiếng nói chung ủng hộ thương mại tự do, phản đối bảo hộ thương mại. Mong quan hệ hai nước Đức-Trung không chỉ giành được tiến triển tốt đẹp trong lĩnh vực chính trị, mà còn trong cả hợp tác kinh tế thực tế.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>