• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia cho rằng Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại làm tổn hại nghiêm trọng chuỗi công nghiệp toàn cầu

    2018-07-09 10:19:57     cri

     

    Ngày 6/7, Mỹ bắt đầu thu thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 34 tỉ USD, gây nên cuộc chiến thương mại, Trung Quốc bị buộc phải đáp trả. Nhiều nhà kinh tế ở Trung Quốc cho rằng, Mỹ phát động cuộc chiến thương mại không phù hợp quy luật kinh tế, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng chuỗi công nghiệp toàn cầu.

    Vì sao Mỹ lại gây nên cuộc chiến thương mại quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế cho đến nay? Tại Diễn đàn Quốc Thị (tức Chính sách quan trọng của đất nước) ngày 7/7, các chuyên gia cho rằng, Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại, không phải nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt và mất cân bằng thương mại của Mỹ, xuất phát từ những cân nhắc chiến lược kiềm chế Trung Quốc có thể là một trong những nguyên nhân. Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Mai Tân Dục phân tích rằng, hiện nay tình hình kinh tế ở Mỹ đang phát triển theo hướng tốt, không phải trong thời kỳ tiêu điều, phát động cuộc chiến thương mại trong lúc này không thể gia tăng hữu hiệu việc làm và phúc lợi cho Mỹ:

    "Mỹ chủ động gây nên cuộc chiến thương mại, nếu nhìn từ góc độ kinh tế hoàn toàn không phù hợp lô-gích kinh tế. Cọ xát giữa Trung-Mỹ về bản chất là sự kiềm chế của nước bá quyền đã rồi Mỹ đối với nước mới nổi Trung Quốc, cuộc chiến thương mại này là giai đoạn mới mà Mỹ buộc phải tiến vào đánh dấu sự thất bại trong sách lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ trong trong mấy chục năm qua."

    Sau khi Mỹ tăng thu thuế, để đáp trả, Trung Quốc cũng tăng thu thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có quy mô ngang nhau trong cùng ngày.

    Trung Quốc vì sao lại có đủ tự tin như vậy để kiên quyết đáp trả tương xứng? Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, tăng trưởng GDP trong quý đầu năm nay đạt 6,8%, GDP trong quý II có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình đến cao. Phó Giám đốc Ủy ban Chuyên gia Hội học thuật Thương mại quốc tế Trung Quốc Lý Vĩnh cho rằng, sự phát triển ổn định của nền kinh tế là nguồn vốn quan trọng nhất cho cuộc chiến thương mại.

    "Mặc dù nền kinh tế của chúng ta đã bước vào một trạng thái bình thường mới, cho dù đó là hình chữ L hay hình chữ gì, sự tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây tương đối ổn định. Chúng ta đặt tăng trưởng kinh tế của chúng ta ở mức 6,5% đến 6,9%. Tôi nghĩ trong quá trình cuộc chiến thương mại trong tương lai, chúng ta chủ yếu xem xét mức sàn 6,5%. Năm nay xem ra không phải là một vấn đề lớn."

    Trong danh mục các mặt hàng chịu thuế trị giá 34 tỉ USD do Mỹ công bố, mặt hàng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc chiếm 59%, doanh nghiệp Mỹ chiếm tỉ lệ đáng kể trong đó. Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Thị trường quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Bạch Minh cho rằng, Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại, tất sẽ tác động đến chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị toàn cầu.

    "Điện thoại di động Apple do chúng ta sản xuất được làm ở Foxconn, Trung Quốc, thượng nguồn của nó có rất nhiều giá trị gia tăng, có nguyên vật liệu đến từ Hàn Quốc, Nhật, châu Âu, cũng có đến từ trong nước Mỹ. Nếu nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ có tác động đối với ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc, Trung Quốc cố nhiên sẽ bị thiệt hại, nhưng thiệt hại cho thượng nguồn là lớn hơn, vì vậy, tôi thấy (Chính quyền) Đô-nan Trăm làm như vậy không chỉ gây áp lực cho Trung Quốc, mà còn trên thực tế gây tác động to lớn cho chuỗi công nghiệp toàn cầu.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>