Ngày 6/7, Mỹ bắt đầu chính thức áp thuế bổ sung 25% đối với sản phẩm nhập từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, gây ra cuộc chiến thương mại quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế nhân loại, gây phẫn nộ toàn cầu. Các chuyên gia, học giả, viên chức cũng như phương tiện truyền thông nhiều nước đồng loạt lên án chính sách thương mại thụt lùi của chính quyền Đô-nan Trăm, bày tỏ lo ngại về hậu quả do cuộc chiến gây ra, và nêu rõ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Đô-nan Trăm sẽ không thành công.
Ngày 6/7, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm quan sát chính sách Trung Quốc của Tây Ban Nha Xulio Rios cho biết, mục đích cuối cùng của việc Mỹ gây ra cuộc chiến thương mại là tìm kiếm lợi ích lớn nhất cho nước mình, duy trì vị thế bá quyền thế giới của mình, để ứng phó sự trỗi dậy của Trung Quốc. Có lẽ sau vài tuần, sự tác động của cuộc chiến sẽ lan rộng ra cấp bậc hàng nghìn tỷ USD, và gây thiệt hại 6% kim ngạch thương mại toàn cầu và 25% kim ngạch ngoại thương Mỹ, tác động đến kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế-thương mại, tác động đến sự phát triển kinh tế của các nước, thậm chí gây hàng loạt phản ứng dây chuyền. Sự tác động toàn cầu của cuộc chiến thương mại này có thể sánh với khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cả thế giới đều đang lo ngại.
Hãng BBC Anh phân rích nêu rõ, trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, kinh tế Mỹ và Trung Quốc đứng trước rủi ro lớn nhất, nhưng không phải chỉ riêng hai nước này. Nhà kinh tế học Tập đoàn DBS Taimur Baig cho biết, cuộc chiến thương mại toàn diện có thể sẽ khiến GDP năm nay của nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ giảm 0,25%, "xét đến mức tăng kinh tế của Trung Quốc là 6-7%, Mỹ là 2-3%, chúng tôi cho rằng phương hại đối với Mỹ sẽ lớn hơn Trung Quốc". Do chuỗi cung ứng toàn cầu bị quấy nhiễu, các nước và khu vực trong đó có Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan v.v đều sẽ bị tác động. Rút cuộc, nhà tiêu dùng Mỹ sẽ phải tốn nhiều tiền hơn khi mua sản phẩm.
Giám đốc Trung tâm quan sát chính sách Trung Quốc của Tây Ban Nha Xulio Rios cho rằng, đối với các nước khác mà nói, cách làm thực tế nhất là thông qua thúc đẩy đa nguyên hóa đối tác thương mại, phân tán rủi ro mà mình đứng trước, nhất là củng cố nhận thức chung đối với quản trị toàn cầu, cùng chống đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa cô lập.
Có nhân sĩ phân tích nêu rõ, nước Mỹ ngày nay, bất kể về thế mạnh của đô-la Mỹ hay là chỗi ngành nghề khoa học công nghệ cao, đằng sau đều do có sự nâng đỡ của Trung Quốc, thị trường tiêu dùng siêu cấp và nước lớn về lao động mới có thể trở thành bá chủ "số một thế giới". Nếu Mỹ muốn kéo dài vô hạn cuộc chiến thương mại, thì có nghĩa là cắt đứt nguồn thu của mình, nguồn thu không còn nữa, thì không thất bại mới là chuyện lạ. Trong khi đó, chính sách thương mại của Mỹ đã gây phẫn nộ trên phạm vi toàn cầu, chính sách "Nước Mỹ trên hết" rút cuộc sẽ khiến Mỹ bị cả thế giới cô lập.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |