Quyết định của Mỹ về áp thuế quan đối với các mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ trị giá 34 tỷ đô-la Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7. Trung Quốc đã sẵn sàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp tổng hợp cả về "số lượng lẫn chất lượng" để tiến hành đáp trả tương xứng. Cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ đang đứng bên bờ vực bùng nổ.
"Kiềng ba chân" của Nhà Trắng gồm Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Đại diện Thương mại Lai-thi-dơ và Giám đốc Hội đồng Thương mại quốc gia Nhà Trắng Na-va-rô hiện đang gây khiêu khích với tất cả các đối tác thương mại bị họ cho rằng "đã chiếm lời của Mỹ" bằng biện pháp áp thuế quan, Trung Quốc là một trong những mục tiêu chủ yếu.
Điều này không khiến mọi người bất ngờ. Riêng về ông Đô-nan Trăm, ông xuất thân từ giới doanh nghiệp, để giành phiếu bầu, ông đã chơi lá bài dân túy trong cuộc vận động tranh cử, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc đã cướp đi việc làm của người Mỹ, ông phải giúp người dân Mỹ lấy lại những việc làm đó. Nhằm thực hiện điều này, ông Đô-nan Trăm cần phải tìm bạn đồng hành "tâm đầu ý hợp". Thế là, ông Lai-thi-dơ, được coi là "Sa hoàng thương mại Mỹ" và ông Na-va-rô, người nặn ra "Thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc" đã lọt vào tầm ngắm của ông.
Ông Lai-thi-dơ là người thiết kế chủ yếu cuộc điều tra theo Điều luật 301 của Mỹ, từng tham gia hơn 20 cuộc đàm phán thương mại quốc tế liên quan đến gang thép, ô tô và hàng nông sản, nổi tiếng bởi chủ đạo và buộc Nhật Bản ký "Thỏa thuận Quảng trường" vào năm 1985. Ngay từ năm 1999, ông Lai-thi-dơ đã công khai nói rằng, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới – WTO là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng thời chỉ trích Chính phủ Mỹ nhượng bộ với Trung Quốc trong vấn đề thương mại.
Còn ông Na-va-rô, ông chưa một lần đặt chân đến Trung Quốc trước năm 2018. Mặc dù trước đây ông chủ yếu nghiên cứu về điện lực và năng lượng, nhưng không trở ngại cho ông trở thành "một tay ngang" dựa vào mớ tài liệu đã qua tay, chắp vá nó thành "Thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc" và vài cuốn sách coi Trung Quốc là "kẻ địch giả định". Hàng chục năm qua, ông nghiên cứu vấn đề "mối đe dọa từ Trung Quốc" một cách cuồng nhiệt và do đó mà dấn thân vào chính trường Mỹ.
Là những người kiên định ủng hộ chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ, cả ba ông trong "kiềng ba chân" của Nhà Trắng đều không hiểu biết và có thiên kiến đối với Trung Quốc. Như vậy thể nào cũng khiến họ có nhược điểm chí tử: Ông Đô-nan Trăm không có kinh nghiệm gì về cuộc chiến thương mại, không còn nghi ngờ là không tự lường sức mình; mặc dù ông Lai-thi-dơ có tác phẩm thành danh "Thỏa thuận Quảng trường", nhưng Trung Quốc không phải là Nhật Bản, năm 2018 cũng không phải là năm 1985, kinh nghiệm và thủ đoạn của ông đều đã lỗi thời và không còn giá trị; còn ông Na-va-rô, mặc dù lập luận về ứng phó như thế nào "sự xâm lược kinh tế" của Trung Quốc do ông nặn ra nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thực tế là "lý thuyết suông".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |