• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Xâm lược kinh tế" là thuyết "mối đe dọa từ Trung Quốc" phiên bản mới do Mỹ nặn ra

    2018-07-06 14:42:31     cri
    Cọ xát thương mại Trung-Mỹ đang cận kề bờ vực chiến tranh thương mại. Hơn 3 tháng qua, Mỹ nhiều lần châm ngòi chiến tranh thương mại, nhiều lần đe dọa, dọa dẫm sẽ áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đô-la Mỹ. Chứng cứ đằng sau những khiêu khích vô lý này là "xâm lược kinh tế"—một khái niệm rùng rợn do Chính phủ Mỹ nặn ra. 

    Mới đây, Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng Peter Navarro đưa ra báo cáo "Hành động xâm lược kinh tế của Trung Quốc đe dọa đến công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và thế giới", mưu toan chụp cái mũ "xâm lược kinh tế" cho Trung Quốc. Tháng 3 năm nay, khi ký biên bản ghi nhớ về Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cũng nói là nhằm vào "hành động xâm lược kinh tế" của Trung Quốc. Tuần trước, một số phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin nhiều về dự án hợp tác xây dựng cảng Ham-ban-tô-ta (Hambantota) Trung Quốc – Xri Lan-ca, hòng gắn cho Trung Quốc cái mác "thực dân" và "xâm lược" đối với địa phương cho dự án hợp tác do Chính phủ Xri Lan-ca đề ra này.

    Nếu theo tiêu chuẩn "xâm lược kinh tế" như cáo buộc của Mỹ, thì Mỹ từ lâu đã xâm lược kinh tế tuyệt đại đa số nước trên thế giới. Để duy trì vị thế bá quyền và lợi ích "nước Mỹ trước tiên", Nhà Trắng đã nổ súng vào các nước. Chẳng hạn, trong tình hình có xuất siêu với Ca-na-đa trong thương mại sản phẩm thép và nhôm, nhưng Mỹ vẫn áp thuế với lý do "an ninh quốc gia", khiến Chính phủ Ca-na-đa buộc phải áp thuế trả đũa đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 1/7. Một ví dụ nữa, tranh chấp về mức thuế suất thuế quan đối với quần áo đã qua sử dụng nhập khẩu từ Mỹ giữa Mỹ và các nước Đông Phi gồm Ru-an-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, U-gan-đa, v.v. trong gần 2 năm qua. Xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng sang châu Phi liên quan tới khoảng 40.000 việc làm ở Mỹ.

    Ai đang bắt nạt người khác? Ai đang xâm lược kinh tế? Không nói cũng rõ. Giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Niu-oóc, Nghiên cứu viên kỳ cựu Viện Chính sách Thế giới James Nolt cho rằng, nếu Trung Quốc là quốc gia thương mại với cướp đoạt là đặc điểm chính, thì đa số nước đều nhập siêu trong cán cân thương mại với Trung Quốc mới phải; thế nhưng, ngoài Mỹ ra, các nước thương mại chủ yếu khác đều không nhập siêu lớn trong cán cân thương mại với Trung Quốc.

    Trung Quốc hợp tác với các nước là nhằm thực hiện cùng thắng, nhiều nước đều đồng cảm. Tại Diễn đàn đầu tư vào châu Phi lần thứ 3 diễn ra ở Xê-nê-gan cuối năm ngoái, Tổng thống Xê-nê-gan cảm thán "Thời đại của châu Phi chính là hiện tại" trước tình hình hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – châu Phi ngày càng gắn bó. Sau khi một số phương tiện truyền thông của Mỹ chỉ trích dự án hợp tác xây dựng cảng Ham-ban-tô-ta Trung Quốc – Xri Lan-ca là "bẫy nợ" do Trung Quốc gài, các nghị sĩ Xri Lan-ca đã tổ chức họp báo qua truyền hình, công khai lên án bài báo này, cáo buộc 2 phóng viên Xri Lan-ca giúp phương tiện truyền thông Mỹ "bị tình nghi bịa đặt và phỉ báng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>