![]() |
|
![]() |
![]() |
Là cựu lãnh đạo Chính phủ, ông Na-gíp đã bị khởi tố vì tội tham nhũng trong thời gian ngắn sau khi bị thất bại trong cuộc bầu cử. Hiện nay, phía ông Na-gíp cho rằng, đằng sau những cáo buộc đối với ông Na-gíp có động cơ chính trị, ông sẽ thách thức các cáo buộc và rửa sạch tội danh tại tòa.
Sau cuộc bầu cử, đã có nhiều thành viên trong Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền cũ tuyên bố rút khỏi. Là thành viên cốt lõi của Mặt trận Quốc gia, đảng Mặt trận Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) cũng đối mặt với tình hình các thành viên xin chuyển hoặc rút khỏi đảng. Về mặt tài chính, tài khoản ngân hàng của đảng Mặt trận Dân tộc Mã Lai thống nhất đã bị đóng băng bởi liên quan đến vụ án, chờ đợi để điều tra. Đảng Mặt trận Dân tộc Mã Lai thống nhất có thể còn phải hứng chịu các cú đòn khác cùng với việc thúc đẩy xét xử và đi sâu điều tra vụ án ông Na-gíp.
Còn về phía liên minh cầm quyền hiện nay, Thủ tướng Ma-ha-thia đang hoàn thiện một cách có trật tự về cấu trúc cầm quyền và sắp xếp nhân sự. Trước một ngày ông Na-gíp bị bắt vào ngày 3/7, một số Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức, Nội các mới của ông Ma-ha-thia về cơ bản đã hoàn thành. Nhìn từ phân phối các vị trí Nội các, trong Chính phủ Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền, lực lượng các đảng thành viên tương đối cân bằng, đã phản ánh nguyện vọng của ông Ma-ha-thia mong tăng cường đoàn kết nội bộ trong liên minh cầm quyền.
Ông Na-gíp bị cáo buộc bởi các điều tra liên quan đến Công ty phát triển chiến lược Ma-lai-xi-a 1MDB, tất sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của bên ngoài về việc Ma-lai-xi-a sẽ chuyển đổi mô hình phát triển. Nhân sĩ phân tích cho rằng, mô hình phát triển sử dụng quỹ đầu tư quốc gia có chủ quyền để kích thích nền kinh tế mà ông Na-gíp thi hành trong nhiệm kỳ của mình có thể sẽ tạm thời dừng lại trong giai đoạn. Công ty "1MDB" được thành lập sau khi ông Na-gíp nhậm chức Thủ tướng vào năm 2009, ý định ban đầu là muốn sử dụng quỹ đầu tư quốc gia có chủ quyền để phát triển kinh tế. Nhưng trong vài năm ngắn ngủi, công ty này đã bị phanh phui các thông tin tiêu cực như có các khoản nợ khổng lồ, lạm dụng tiền, v.v. Chính quyền Ma-ha-thia cũng đổ lỗi sự gia tăng một số nợ quốc gia cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp cần có sự bảo lãnh hoặc trả nợ của Chính phủ như Công ty 1MDB, v.v.
Thủ tướng Ma-ha-thia dốc sức cho việc cắt giảm mức nợ quốc gia. Biện pháp giảm chi tiêu liên quan đã khởi động, ví dụ như ông Ma-ha-thia đã hủy dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po vốn đang trong giai đoạn gọi thầu. Ông cho biết Ma-lai-xi-a tạm thời không sao gánh vác nổi dự án cơ sở hạ tầng lớn như vậy. Nhưng hiện nay, những ý tưởng mới về phát triển đất nước của Chính quyền Ma-ha-thia còn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Đối với Ma-lai-xi-a, ý nghĩa của vụ án ông Na-gíp phức tạp và sâu xa, tác động của nó có thể phải mất một thời gian dài mới thể hiện.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |